Petrovietnam đặt mục tiêu phát triển xa hơn trên nền tảng công nghiệp dầu khí truyền thống với 3 trụ cột chiến lược là: Năng lượng, Công nghiệp và Dịch vụ kỹ thuật cao, trong đó Năng lượng là trụ cột cốt lõi.
Việc hợp tác với các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam không chỉ góp phần giúp PVN và các đối tác gia tăng năng lực sản xuất kinh doanh, tối ưu sức cạnh tranh mà còn thúc đẩy nền kinh tế phát triển.
Petrovietnam đã hình thành một hệ sinh thái đồng bộ, phát triển đội ngũ nhân lực kỹ thuật cao, làm chủ các dự án EPCI ngoài khơi, vươn tầm khu vực và từng bước khẳng định vị thế trên trường quốc tế.
Điều đặc biệt đáng tự hào là người lao động Petrovietnam đã hiện thực hóa tâm nguyện lớn lao của Bác Hồ: "Xây dựng thành công một ngành công nghiệp dầu khí vững mạnh cho đất nước."
Qua 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu toàn Petrovietnam ước đạt 510.000 tỷ đồng, doanh thu hợp nhất Petrovietnam ước đạt 310.000 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 66,5 nghìn tỷ đồng.
Việc Petrovietnam khẳng định vị trí trong nhóm dẫn đầu các doanh nghiệp Đông Nam Á phản ánh kết quả của những nỗ lực trong điều hành, tận dụng cơ hội từ tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu.
Sự kết hợp giữa Petrovietnam và VRG tạo nên sự tương hỗ, bổ trợ lẫn nhau, mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực, từ đó, giúp cả hai Tập đoàn phát triển mạnh mẽ hơn, đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế.
Phát huy tinh thần tiên phong của một "doanh nghiệp đầu đàn," Petrovietnam đã làm việc với nhiều doanh nghiệp tư nhân hàng đầu trong các lĩnh vực công nghệ số, logistics… nhằm thúc đẩy hợp tác.
Bước sang năm 2025, Petrovietnam xác định đây là năm “bản lề” cho sự chuyển mình của Tập đoàn sang một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội, tiềm năng để vươn mình bứt phá.
Thông qua quá trình tinh gọn, tối ưu bộ máy, mô hình hoạt động sẽ tạo ra cơ hội để PVN dịch chuyển sang những lĩnh vực mới, tạo ra một bước chuyển xanh bền vững đưa PVN hội nhập vào chuỗi toàn cầu.
Ninh Thuận đã chuyển hướng chiến lược phát triển, biến bất lợi của nắng và gió, biến những vùng đất khô cằn, sỏi đá thành những trang trại điện mặt trời, điện gió tạo ra nguồn điện năng sạch.
Các chuyên gia đã nhận định ĐBSCL là nơi rất thuận lợi cho phát triển cụm ngành công nghiệp năng lượng, bao gồm năng lượng tái tạo (điện Mặt Trời, điện gió, điện sinh khối) và nhiệt điện khí.
Theo thống kê, trong vài năm trở lại đây, điện năng lượng tái tạo đã có bước phát triển vượt bậc, đạt trên 5.500MW; riêng với điện Mặt Trời đã có 5.000MW đi vào vận hành.
Các đại biểu tham dự triển lãm Watec Israel 2017 đã cùng trao đổi ý kiến về việc tăng cường hợp tác giữa các nhà quản lý tài nguyên nước và chia sẻ những kinh nghiệm quản lý nguồn tài nguyên này.
Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ cảnh báo sẽ là "thảm họa" nếu chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran.
Nga và Nam Phi đã ký một hợp đồng trị giá 50 tỷ USD về hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân, theo đó Nga sẽ cung cấp và xây dựng 8 lò phản ứng tại Nam Phi vào năm 2023.
182 doanh nghiệp đến từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia triển lãm-hội thảo quốc tế lần thứ 6 về công nghệ ngành điện tại Thành phố Hồ Chí Minh.