Lực lượng quân đội Hàn Quốc tại UAE nêu rõ hai bên đã tổ chức nhiều cuộc tập trận khác nhau, gồm hoạt động giải cứu con tin, bắn tỉa từ máy bay trực thăng và cận chiến khi bị cướp tàu.
Theo quân đội Hàn Quốc, Tướng Jung Sang-hwa sẽ gặp người đồng cấp Mỹ, Tướng Charles Brown Jr. và Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Canada, Tướng Wayne Eyre.
Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup lên đường tới Uzbekistan trong ngày 31/7 để thảo luận với giới chức nước chủ nhà về tăng cường hợp tác quốc phòng và công nghiệp vũ khí song phương.
Malaysia đã quyết định mua các máy bay tấn công hạng nhẹ FA-50 của Hàn Quốc, đồng thời bày tỏ hy vọng phát triển hơn nữa hợp tác quốc phòng thông qua giao lưu nhân dân và tập trận chung.
Tại cuộc hội đàm, thứ trưởng Hàn Quốc - nước thành viên của nhóm MIKTA, gồm Mexico, Indonesia, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Australia - hy vọng nhóm sẽ tăng cường hợp tác trong ngành công nghiệp vũ khí.
Cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup và người đồng cấp Philippines Delfin Lorenzana, diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang nỗ lực mở rộng sự hiện diện tại thị trường vũ khí của Philippines.
Tướng Dmitry Shugaev cho biết, Nga đã nỗ lực mở rộng quan hệ đối tác quân sự trong những năm gần đây; giá trị các đơn hàng mua vũ khí của Nga lên tới 50-55 tỷ USD trong năm ngoái.
Trong khi những người ủng hộ việc sử dụng vũ khí viện lý do đây là "bảo vệ các giá trị về tự do," các tập đoàn sản xuất vũ khí lại thu về nguồn lợi nhuận rất lớn.
Với 47 phiếu thuận và 28 phiếu chống, Thượng viện Brazil đã phủ quyết sắc lệnh về việc mở rộng các đối tượng được phép đem theo vũ khí tại các địa điểm công cộng.
Hai bên nhất trí tổ chức một cuộc hội thảo chung về an ninh mạng, tham gia chương trình trao đổi giáo dục liên quan tới các vấn đề hậu cần và y tế, mở rộng hợp tác quốc phòng trong nhiều lĩnh vực.
Việc hải quan Pakistan nhập 4 tàu hộ tống được coi là hợp đồng xuất khẩu thiết bị quân sự lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ và cũng là “một ngày rất quan trọng” đối với ngành công nghiệp quốc phòng nước này.
Tờ The Guardian dẫn nguồn các tài liệu giải mật của cơ quan lưu trữ quốc gia Anh cho biết chính phủ nước này coi việc Iraq xâm nhập Kuwait năm 1990 như là "cơ hội chưa từng thấy" để bán vũ khí.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố chương trình hiện đại hóa quân sự của Moskva không có nghĩa là nước này có ý định tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang.