Ba Lan muốn củng cố ngành công nghiệp quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan tuyên bố nước này cần phải có nền công nghiệp quốc phòng mạnh, đủ khả năng bảo vệ đất nước.
Ba Lan muốn củng cố ngành công nghiệp quốc phòng ảnh 1Binh sỹ Mỹ tới sân bay Swidwin, Ba Lan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomasz Siemoniak ngày 19/5 tuyên bố nước này cần phải có nền công nghiệp quốc phòng mạnh, đủ khả năng bảo vệ đất nước trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine.

Phát biểu tại một cuộc tranh luận về tương lai ngành công nghiệp vũ khí của Ba Lan, ông Siemoniak nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng tại Ukraine đã đề cao tầm quan trọng của các loại vũ khí được sản xuất trong nước đối với hệ thống phòng thủ quốc gia của Ba Lan.

Theo ông Siemoniak, đến nay nên công nghiệp quốc phòng Ba Lan chủ yếu là nguồn cung cấp việc làm và cải tiến kỹ thuật, tuy nhiên tình hình căng thẳng tại khu vực biên giới nước này khiến Ba Lan phải xem lại cách nhìn nhận trong nhiều lĩnh vực.

Theo đó, Ba Lan bắt đầu nhìn nhận nền công nghiệp quốc phòng như là một phần quan trọng trong hệ thống phòng thủ quốc gia.

Ông Siemoniak cho biết Ba Lan đã dành 100 billion PLN (33 tỷ USD) cho việc mua vũ khí, đặc biệt là hệ thống phòng không mới.

Ba Lan cũng có kế hoạch mua máy bay trực thăng, máy bay không người lái và nâng cấp các lực lượng thiết giáp, hải quân, pháo binh và tên lửa.

Bên cạnh đó, ông Siemoniak cho rằng nên tiếp thị các sản phẩm vũ khí ra thị trường ngoài nước để phát triển ngành công nghiệp vũ khí của Ba Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.