Tư lệnh Không quân Hàn Quốc thăm Mỹ, Canada bàn về hợp tác quân sự

Theo quân đội Hàn Quốc, Tướng Jung Sang-hwa sẽ gặp người đồng cấp Mỹ, Tướng Charles Brown Jr. và Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Canada, Tướng Wayne Eyre.
Tư lệnh Không quân Hàn Quốc thăm Mỹ, Canada bàn về hợp tác quân sự ảnh 1Tướng Jung Sang-hwa. (Nguồn: Yonhap)

Theo Yonhap, ngày 11/9, Tham mưu trưởng Không quân Hàn Quốc, Tướng Jung Sang-hwa bắt đầu chuyến thăm kéo dài 1 tuần tới Mỹ và Canada để gặp các quan chức quân sự cấp cao và tổ chức các cuộc đàm phán song phương về hợp tác an ninh và công nghiệp vũ khí.

Theo quân đội Hàn Quốc, Tướng Jung Sang-hwa sẽ gặp người đồng cấp Mỹ, Tướng Charles Brown Jr. và Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Canada, Tướng Wayne Eyre.

Tướng Jung Sang-hwa cũng sẽ gặp Tướng Bradley Chance Saltzman, người đứng đầu các chiến dịch không gian của Không quân Mỹ, để thảo luận các cách mở rộng hợp tác nhằm nâng cao khả năng hoạt động không gian.

Hai bên gần đây đã tìm cách tăng cường hợp tác trong lĩnh vực không gian, với việc Không quân Hàn Quốc thành lập Phi đội Điều hành Không gian vào tháng 12 năm ngoái và quân đội Mỹ thành lập Lực lượng Không gian Mỹ tại Hàn Quốc vào cuối tháng đó.

Ngoài ra, Tướng Jung Sang-hwa sẽ tới thăm Đài tưởng niệm Cựu chiến binh cuộc Chiến tranh Triều Tiên ở Washington và Đài tưởng niệm Chiến tranh Quốc gia ở Ottawa khi Hàn Quốc kỷ niệm 70 năm ngày ký kết Hiệp định Đình chiến Chấm dứt cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 trong năm nay.

[Quân đội Mỹ diễn tập triển khai quân trong thời chiến tại Hàn Quốc]

Trước đó, vào tháng Tám, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã tổ chức một cuộc gặp song phương tại khu nghỉ dưỡng dành cho Tổng thống Mỹ - Trại David, bang Maryland.

Thông cáo báo chí của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc có đoạn: "Hai nhà lãnh đạo ghi nhận việc thực hiện trung thực Tuyên bố Washington được hai bên nhất trí vào tháng 4 vừa qua, thông qua việc khởi động Nhóm Cố vấn Hạt nhân Hàn Quốc-Mỹ (NCG) và triển khai tàu ngầm hạt nhân của Mỹ, đồng thời nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ để tăng cường uy tín của năng lực răn đe mở rộng.

Tổng thống Biden tái khẳng định Mỹ cam kết phòng thủ vững chắc và cam kết răn đe mở rộng đối với Hàn Quốc."

Khái niệm răn đe mở rộng đề cập đến cam kết của Mỹ sử dụng tất cả các khả năng quân sự của mình, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, để bảo vệ một đồng minh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục