Sau khi tháo dỡ các bể chứa Nhà máy điện hạt nhân Fukushima, công ty Điện lực Tokyo có kế hoạch xây các cơ sở lưu trữ các mảnh vụn nhiên liệu nóng chảy được chiết xuất từ bên trong các lò phản ứng.
Các mảnh vụn sau khi thu hồi sẽ được nghiên cứu để đánh giá thông tin về điều kiện bên trong các lò phản ứng hạt nhân và đây sẽ là bước đi hướng tới việc dừng hoàn toàn Nhà máy Fukushima số 1.
Trong tài khóa 2023, TEPCO dự kiến xả tổng cộng khoảng 31.200 tấn nước thải nhiễm phóng xạ qua xử lý thành 4 đợt, với đợt thứ 4 và là cuối cùng trong năm này dự kiến diễn ra vào cuối tháng 2.
TEPCO, đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima, dự định sẽ xả 7.800 tấn nước thải đã qua xử lý trong đợt 2 này, tương ứng mức của đợt xả thứ nhất. Đợt 2 diễn ra trong vòng 17 ngày.
Ủy ban Quy chế năng lượng nguyên tử Nhật Bản sẽ kiểm tra hệ thống thiết bị sử dụng nước biển để làm loãng nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý, các thiết bị tự ngắt trong trường hợp xảy ra sự cố.
Theo bản tin của đài truyền hình NHK, TEPCO ngày 26/6 đã hoàn tất việc khoan đường hầm để xả nước thải và chuyển các thiết bị máy móc xây dựng khỏi công trường ra cách bờ biển 1km.
Các cựu lãnh đạo của Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) đã kháng cáo phán quyết yêu cầu bồi thường 98 tỷ USD nhằm bù đắp thiệt hại sau sự cố rò rỉ phóng xạ năm 2011 tại Fukushima số 1.
Hiện có 545 nguyên đơn yêu cầu Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) và Chính phủ Nhật Bản bồi thường tổng cộng khoảng 6 tỷ yên (46 triệu USD), tương đương 11 triệu yen/nguyên đơn.
Nguồn tin từ tờ Nikkei Asia cho biết JERA dự kiến sẽ xây dựng một nhà máy điện chạy bằng khí LNG ở phía Bắc thành phố Hải Phòng, với tổng công suất lên tới 4,5 GW.
Thứ trưởng thứ nhất Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc, khẳng định nếu nước được xả ra đại dương, đó sẽ không còn là vấn đề nội bộ của Nhật mà tác động đến môi trường toàn cầu.
Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản Yoshiaki Harada ngày 10/9 đã đề cập khả năng Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) sẽ phải đổ loại nước thải này ra Thái Bình Dương vì không còn nơi chứa.
Nhật Bản đã thừa nhận trường hợp tử vong đầu tiên do nhiễm phóng xạ trong sự cố hạt nhân ở nhà máy điện Fukushima ở nước này cách đây hơn 7 năm là một người đàn ông, 50 tuổi, bị ung thư phổi.
Tòa án quận Tokyo (Nhật Bản) mở phiên sơ thẩm xét xử ba cựu lãnh đạo Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) với các cáo buộc hình sự liên quan đến thảm họa hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima.
Chính phủ Nhật Bản dự định dỡ bỏ những khuyến cáo sơ tán đối với các khu vực cấm lui tới trong vòng 5 năm và thành lập các khu vực đặc biệt nhằm cung cấp chỗ ở cho những người quay trở lại Fukushima.
Chi phí cho công tác dọn dẹp sau thảm họa hạt nhân Fukushima của Nhật Bản hồi năm 2011 có thể lên tới 22,6 nghìn tỷ yen (tương đương 201 tỷ USD), gấp đôi so với ước tính trước đó.
Chiều 12/10, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một trong những nhà máy của TEPCO nằm ở tỉnh Saitama, ngoại ô thủ đô Tokyo, đã khiến hơn 350.000 hộ gia đình ở thủ đô bị mất điện.
Cơ quan quản lý hạt nhân (NRA) Nhật Bản thông qua một phần kế hoạch làm đóng băng vùng đất quanh các lò phản ứng đã bị tê liệt tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima.
1.331 thanh nhiên liệu đã qua sử dụng đã được chuyển đến một tòa nhà khác, nơi có đủ điều kiện để giữ mát các thanh nhiên liệu ổn định hơn bể chứa ở tòa nhà lò phản ứng số 4.