Nhật Bản: TEPCO thông báo kế hoạch xả thải từ nhà máy Fukushima ra biển

Trong tài khóa 2023, TEPCO dự kiến xả tổng cộng khoảng 31.200 tấn nước thải nhiễm phóng xạ qua xử lý thành 4 đợt, với đợt thứ 4 và là cuối cùng trong năm này dự kiến diễn ra vào cuối tháng 2.

Các bể chứa nước thải nhiễm xạ tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi tại Okuma, tỉnh Fukushima, Nhật Bản ngày 20/1/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Các bể chứa nước thải nhiễm xạ tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi tại Okuma, tỉnh Fukushima, Nhật Bản ngày 20/1/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Công ty điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị quản lý nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản, ngày 25/1 đã thông báo kế hoạch xả khoảng 54.600 tấn nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy ra biển trong năm tài chính 2024.

Theo thông báo, lượng nước thải này dự kiến sẽ được xả ra Thái Bình Dương trong 7 đợt, bắt đầu từ ngày 1/4/2024 cho đến ngày 31/3/2025.

Dự kiến đến ngày 31/3 tới (thời điểm kết thúc tài khóa 2023), TEPCO sẽ hoàn tất thông qua kế hoạch xả thải.

Nhật Bản đã bắt đầu xả thải vào tháng 8/2023. Trước khi xả, nước thải sẽ được pha loãng với nước biển để giảm nồng độ triti còn lại xuống còn 1/40 - mức cho phép theo tiêu chuẩn an toàn của Nhật Bản.

Trong tài khóa 2023, TEPCO dự kiến xả tổng cộng khoảng 31.200 tấn nước thải nhiễm phóng xạ qua xử lý thành 4 đợt, với đợt thứ 4 và là cuối cùng trong năm này dự kiến diễn ra vào cuối tháng 2.

Theo TEPCO và Chính phủ Nhật Bản, hoạt động nói trên đóng vai trò quan trọng trong quá trình loại bỏ nhà máy điện hạt nhân bị hư hại nặng nề sau thảm họa động đất gây sóng thần năm 2011./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục