Theo Ủy ban Đặc biệt Hạ viện về Cạnh tranh Chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc, năm nhà sản xuất thiết bị bán dẫn lớn đã bán công nghệ quan trọng trị giá 38 tỷ USD cho Trung Quốc vào năm 2024.
Với chủ đề Xây dựng tương lai của ASEAN, ngày Doanh nghiệp UOB quy tụ các nhà phân tích tài chính, nhà đầu tư và giới truyền thông để cùng phản ánh các xu hướng trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính.
Đầu tư ra nước ngoài của các công ty Trung Quốc tăng mạnh ở các nước đối tác của sáng kiến Vành đai và Con đường, các khoản đầu tư này tăng gần 1% từ năm 2022 tới năm 2023, đạt gần 150 tỷ USD.
Do có hơn 45 triệu người dùng, Temu được xếp vào nhóm "những nền tảng trực tuyến rất lớn” bị kiểm soát chất lượng và giữ an toàn cho người dùng Internet.
Liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB, tòa án yêu cầu nhiều doanh nghiệp nộp hàng nghìn tỷ đồng để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của Trương Mỹ Lan.
Mỹ đang lập danh sách nhà máy sản xuất chip tiên tiến của Trung Quốc bị cấm tiếp nhận thiết bị quan trọng, một động thái giúp các công ty hạn chế chuyển công nghệ vào Trung Quốc dễ dàng hơn.
Tập đoàn Cosco của Trung Quốc được phép mua tối đa 24,99% cổ phần của nhà điều hành cảng container Tollerort - cảng nhỏ nhất trong số 4 cảng mà Công ty Cổ phần Cảng vụ và Logistics Hamburg sở hữu.
Huawei, Baidu, Alibaba đang nghiên cứu kỹ thuật có thể cho phép họ đạt được hiệu suất AI cao nhất mà ít dùng tới các chip, nghiên cứu cách kết hợp các loại chip để tránh phụ thuộc vào phần cứng khác.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố việc mở cuộc điều tra là biện pháp bình thường để tiến hành đánh giá an ninh mạng với sản phẩm Internet có ảnh hưởng hoặc có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.
Chín công ty Trung Quốc đã niêm yết tại Zurich (Thụy Sĩ) vào năm ngoái, huy động được 3,2 tỷ USD tại quốc gia châu Âu này, vượt xa con số 470 triệu USD mà họ huy động được ở New York (Mỹ).
Trong khi các công ty con của Trung Quốc ở nước ngoài có thể sử dụng công ty kiểm toán nước ngoài, các công ty mẹ tại Bắc Kinh được khuyến khích thuê kiểm toán viên trong nước.
Giới chức bang Saarland của Đức sẽ không chặn nhà sản xuất ôtô điện Trung Quốc BYD với tư cách là nhà đầu tư khả dĩ cho một nhà máy ôtô Ford đang tìm kiếm quyền sở hữu mới.
Giới chức Mỹ cho biết không thể kiểm tra để xác minh xem 31 công ty có thể tin tưởng được trong việc quản lý một cách có trách nhiệm các công nghệ xuất khẩu nhạy cảm.
Các nhà phân tích của Goldman Sachs cho biết thị trường đang nhận định có 50% khả năng các công ty Trung Quốc sẽ bị hủy niêm yết tại Mỹ, so với 95% khả năng vào giữa tháng Ba.
Alibaba nằm trong số hơn 270 công ty Trung Quốc niêm yết tại New York được xác định có nguy cơ bị hủy niêm yết theo Đạo luật yêu cầu các công ty nước ngoài chịu trách nhiệm (HFCAA).
Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI của Trung Quốc đang đứng trước nhiều thử thách trong bối cảnh nền kinh tế nước này giảm tốc do COVID-19 và BRI phải đối mặt với sự cạnh tranh bổ sung từ PGII.
Chính phủ Mỹ ngày 16/12 đã áp đặt các hạn chế về đầu tư và xuất khẩu đối với một loạt công ty của Trung Quốc, trong đó có nhà sản xuất thiết bị bay không người lái DJI
Các đợt IPO trong quý 3 đã huy động tổng cộng khoảng 94,6 tỷ USD, giảm hơn 26% so với quý 2, khi hoạt động này "giảm tốc" trong mùa Hè và Mỹ thắt chặt hoạt động quản lý của các công ty Trung Quốc.