Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Hà Kim Ngọc nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của sự kiện này, một lần nữa cho thấy vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao của Việt Nam.
Việc Việt Nam thêm lần nữa được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch một trong những cơ quan chuyên môn then chốt của UNESCO đã khẳng định vị thế và uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.
Theo ông Tim Curtis, Trưởng Ban Thư ký Công ước Bảo vệ Di sản Văn hóa Phi vật thể của UNESCO, Việt Nam đã đưa văn hóa lên một vị trí rất cao trong chính sách phát triển đất nước.
Việc lập hồ sơ khoa học đề nghị UNESCO đưa nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp nhằm tiếp tục gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa làng nghề.
Đây là lần đầu tiên, Ủy ban Liên Chính phủ quyết định chuyển một di sản từ Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp sang Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Hồ sơ đề nghị công nhận dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh của Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là một trong những hồ sơ được UNESCO đưa ra xem xét tại kỳ họp thứ 9 này.
Để bảo tồn di sản văn hóa tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, những năm qua, Phú Thọ đã tăng đầu tư bảo tồn, tu bổ nhiều di tích tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trên địa bàn.