Chiều 29/2, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết lập trường của Việt Nam đối với bãi ngầm Tư Chính là nhất quán và đã được khẳng định nhiều lần.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết Việt Nam - một quốc gia ven biển, “thống nhất tư tưởng, nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc."
Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên tham gia ký Hiệp định trong khuôn khổ chuyến làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc.
TTK LHQ khẳng định Công ước Luật Biển có vai trò quan trọng hơn bao giờ hết trong bối cảnh đại dương đang "kêu cứu" trước những thách thức như biến đổi khí hậu, sản lượng cá bị khai thác quá mức.
Việt Nam nhấn mạnh việc thực thi đầy đủ và hiệu quả Công ước Luật biển, khuôn khổ pháp lý toàn diện cho mọi hoạt động trên biển, là điều kiện tiên quyết để đảm bảo hòa bình, an ninh và thịnh vượng.
Với tầm nhìn về vai trò quan trọng của biển đảo, ông cha chúng ta từ xa xưa đã đổ biết bao công sức để khai phá, xác lập và thực thi chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã tổ chức cuộc tiếp tân để vận động cho Đại sứ Việt Nam tại Kuwait Nguyễn Hồng Thao ứng cử vào Ủy ban Luật pháp Quốc tế.
Đại sứ Nguyễn Phương Nga bày tỏ quan ngại sâu sắc về những diễn biến gần đây của các tranh chấp về chủ quyền biển đảo, nhất là những hành động đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông.
Phát biểu với hãng tin Kyodo, một quan chức của Đài Loan (Trung Quốc) ngang ngược tuyên bố hòn đảo này sẽ hoàn tất việc xây dựng trái phép ngọn hải đăng đầu tiên trên đảo Ba Bình của Việt Nam.
Chiều 24/6, hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Lào hội đàm, trao đổi về quan hệ song phương 2 nước và một số vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.
Khoảng 80 người là đại diện cơ quan ngoại giao, giới học giả, phóng viên dự và đưa tin về Hội thảo về Biển Đông, tổ chức ngày 13/6, ở Học viện Ngoại giao Áo.
Đến 15 giờ ngày 13/6, biên đội tàu Kiểm ngư Việt Nam đã hoàn thiện vị trí tập kết, cách 13 hải lý so với vị trí Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan.
Việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam đã được toan tính kỹ lưỡng trong thời gian dài cho mục tiêu độc chiếm Biển Đông.
Ấn Độ cung cấp nguyên liệu bông, vải, sợi và nguyên vật liệu cho dệt may đứng thứ hai trên thế giới. Với lợi thế đó, Ấn Độ đề xuất mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam về lĩnh vực dệt may, dầu khí.