Việt Nam đã nghiên cứu kỹ lưỡng và nghiêm túc thực hiện các quy định của Công ước ICCPR cũng như các khuyến nghị mà Ủy ban Nhân quyền đưa ra vào năm 2019.
Latvia đã thông qua đạo luật rút khỏi Công ước quốc tế về cấm mìn sát thương, điều này sẽ tạo cơ hội cho lực lượng vũ trang của Latvia bảo vệ công dân trong trường hợp bị đe dọa quân sự.
Anh Phan Văn Hào (ở Đắk Nông) đã bàn giao cho cơ quan chức năng một cá thể tê tê sau khi đối chiếu thông tin và nhận thấy đây loài động vật hoang dã quý hiếm.
Phó Thủ tướng khẳng định tôn trọng và bảo vệ quyền con người là chủ trương nhất quán của Việt Nam; Việt Nam không ngừng nỗ lực để hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền con người.
Đoàn Việt Nam đã phát biểu ý kiến về một số nội dung dự thảo như Phạm vi áp dụng, Các tội phạm xâm phạm hệ thống công nghệ thông tin, Lừa đảo sử dụng công nghệ thông tin...
Tiếp nối chủ đề về bức tranh tôn giáo đa sắc màu tại Việt Nam, bài viết sau đề cập đến nỗ lực thực thi các công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị, quyền con người của Việt Nam.
Trong 40 năm qua, Công ước luôn đóng vai trò là khuôn khổ pháp lý quốc tế toàn diện và đầy đủ, là cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động quản lý và sử dụng biển và đại dương.
Mục tiêu nhất quán và xuyên suốt của Đảng và Nhà nước Việt Nam là không ngừng nỗ lực để người dân được thụ hưởng đầy đủ nhất các quyền con người, quyền cơ bản của công dân.
Đây là bước tiến mạnh mẽ của Việt Nam trong hợp tác quốc tế về di cư, thể hiện cam kết và trách nhiệm trong việc duy trì, củng cố môi trường di cư minh bạch, an toàn, vì sự phát triển bền vững.
Ủy ban kiểm soát ma túy quốc tế của LHQ đã gửi thư tới chính phủ liên bang Australia, yêu cầu làm rõ về đạo luật trên với lý do đạo luật vi phạm ít nhất 3 công ước quốc tế mà Australia đã ký kết.
Hội nghị CITES đã bế mạc sau khi thông qua một loạt đề xuất nhằm siết chặt bảo vệ với các loài động vật bị đe dọa tuyệt chủng; trong đó có voi và rái cá, cũng như kiểm soát hoạt động buôn bán quốc tế.
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung danh mục các nhiệm vụ triển khai thực hiện Công ước quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979 (Công ước SAR 79).
Tổng thống Ecuador Lenin Moreno khẳng định việc chấm dứt quy chế tị nạn ngoại giao với nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange là để thực hiện chủ quyền của quốc gia này.
Ủy ban Nhân quyền của Liên hợp quốc tổ chức Phiên họp xem xét Báo cáo quốc gia lần thứ ba của Việt Nam về thực thi Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR).
Từ 11-12/3, Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc sẽ tổ chức phiên họp về Báo cáo quốc gia lần thứ ba của Việt Nam thực thi Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR).
Ông Đoàn Công Huynh, Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại (Bộ TTTT) khẳng định: Dù còn nhiều thách thức, Việt Nam sẽ nỗ lực để người dân ngày càng được thụ hưởng tốt hơn quyền con người.
Trong thời gian qua, trên một số phương tiện thông tin đại chúng quốc tế nói rằng Moskva ủng hộ Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Phải chăng lập trường của Nga về vấn đề này đã thay đổi?
Phát biểu tại các hội nghị, lãnh đạo 6 quốc gia đối tác đối thoại đều tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, tự do hàng hải trên Biển Đông.