Phi hành đoàn trên tàu vũ trụ Crew Dragon cải tiến của Tập đoàn công nghệ không gian SpaceX gồm doanh nhân tỷ phú Jared Isaacman, 1 phi công lái máy bay chiến đấu nghỉ hưu và 2 nhân viên của SpaceX.
Hình ảnh được camera ảnh nhiệt của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho thấy cả 4 nhà du hành vũ trụ đã đáp xuống mặt đất sau hành trình kéo dài hơn 18 giờ từ ISS.
Phi hành đoàn tư nhân thuộc công ty hàng không vũ trụ thương mại Axiom Space đã trở về Trái Đất an toàn, sau khi chuyến đi dài khoảng 16 giờ từ Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).
Roscosmos nêu rõ nữ phi hành gia Anna Kikina sẽ bay vào vũ trụ với các nhà du hành Mỹ vào tháng 8 tới, trong khi phi hành gia Francisco Rubio của NASA sẽ lên vũ trụ bằng tên lửa Soyuz của Nga.
3 nhà du hành của NASA gồm Michael Hopkins, Victor Glover và Shannon Walker cùng nhà du hành người Nhật Bản Soichi Noguchi sẽ thực hiện một sứ mệnh kéo dài 6 tháng trên trạm ISS.
Rạng sáng 16/11, tập đoàn công nghệ SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã phóng thành công tên lửa đẩy Falcon 9, đưa tàu vũ trụ Crew Dragon chở 4 nhà du hành lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).
Ba nhà du hành của NASA cùng một phi hành gia người Nhật Bản sẽ có mặt tại ISS sau 27 giờ kể từ khi khởi hành để bắt đầu thực hiện một sứ mệnh kéo dài 6 tháng tại đây.
Giám đốc NASA Jim Bridenstine khẳng định: "Tôi vô cùng tự hào thông báo rằng chúng tôi sẽ đưa các chuyến bay vũ trụ định kỳ có người lái trở về lãnh thổ Mỹ với tàu vũ trụ Mỹ).
Kết quả hạ cánh thành công là bài kiểm tra quan trọng cuối cùng về khả năng tàu vũ trụ của tỷ phú Elon Musk có thể chở được các phi hành gia lên và trở về từ quỹ đạo hay không.
Hoạt động “cập bến” diễn ra chỉ 19 giờ sau khi tên lửa đẩy Falcon 9 mang theo tàu vũ trụ Crew Dragon rời bệ phóng tại Trung tâm vũ trụ Kennedy của bang Florida.
Trong một thập kỷ qua, công ty tư nhân SpaceX của Mỹ, chuyên sản xuất hàng không vũ trụ và vận chuyển không gian, đã phóng khoảng 100 tên lửa, đưa nhiều người từ vũ trụ trở về Trái Đất an toàn.
Theo quan điểm của chuyên gia, Mỹ có vẻ cởi mở hơn trong quan hệ đối tác bình đẳng với châu Âu và Nhật Bản song lại coi việc tương tác nghiêm túc với Nga là khó có thể.
Đây được coi là chuyến du hành lịch sử đánh dấu lần đầu tiên kể từ 2011, các phi hành gia Mỹ bay lên vũ trụ với sự hỗ trợ của tên lửa đẩy Falcon 9 chế tạo trong nước và được phóng đi từ lãnh thổ Mỹ.
Lần đầu tiên các phi hành gia sẽ được lên vũ trụ từ nước Mỹ và đây cũng là cuộc thử nghiệm cuối cùng của SpaceX trước khi NASA cấp phép bay thường xuyên cho tàu Crew Dragon.
Những thành viên trong phi hành đoàn sẽ có ít nhất 8 ngày sống trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) và trải nghiệm cuộc sống trong môi trường không trọng lực.
Trên trạm ISS, dự kiến các nhà khoa học sẽ tiến hành một lễ chào mừng biểu tượng, sau đó sẽ tiến hành một số thử nghiệm đối với tàu và kiểm tra phía trong cabin tàu.
Theo NASA, trong sứ mệnh thử nghiệm lần này, Crew Dragon mang theo 181kg vật dụng cần thiết cùng nhiều thiết bị thí nghiệm và dự kiến sẽ lên ISS vào ngày 3/3.