Cristiano Ronaldo thừa nhận Bồ Đào Nha chỉ là đội trung bình

ầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2013 Cristiano Ronaldo đã thừa nhận đội tuyển Bồ Đào Nha của anh chỉ là đội bóng trung bình tại World Cup 2014.
Cristiano Ronaldo thừa nhận Bồ Đào Nha chỉ là đội trung bình ảnh 1Cristiano Ronaldo bày tỏ nỗi thất vọng ở trận hòa Mỹ 2-2 (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trước nguy cơ phải ra về ngay sau vòng bảng World Cup 2014, Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2013 Cristiano Ronaldo đã thừa nhận đội tuyển Bồ Đào Nha của anh chỉ là đội bóng trung bình tại giải đấu này.

"Chúng tôi có thể chỉ là một đội bóng trung bình," Ronaldo thừa nhận. "Sẽ là dối trá nếu nói rằng chúng tôi là đội bóng tốp đầu. Chúng tôi chỉ là một đội bóng rất hạn chế và đang không ở phong độ tốt nhất."

Ronaldo nói thêm rằng Bồ Đào Nha đã rơi vào một bảng với các đội chơi tốt hơn. "Chúng tôi đã phải gồng mình lên nhưng chúng tôi biết khả năng của mình," anh nói. "Không phải tôi đạo đức giả nhưng thực sự tôi không bao giờ nghĩ chúng tôi sẽ đoạt chức vô địch."

Tiền đạo đang khoác áo Real Mardrid này được coi là niềm hy vọng lớn của đội tuyển Bồ Đào Nha trước thềm World Cup 2014, nhưng chấn thương đầu gối dai dẳng khiến đóng góp của anh cho đội tuyển quốc gia trong hai trận đầu tiên bị thu hẹp đáng kể.

Ronaldo thổ lộ: "Ngày nào báo chí cũng nói về cái đầu gối của tôi, về chuyện này chuyện khác. Nhưng tôi không muốn nói vấn đề thể lực của mình để bao biện cho bản thân. Tôi đang ở đây cống hiến sức lực và tinh thần của mình để giúp đội tuyển quốc gia."

Sau hai trận thua Đức 0-4 và hòa Mỹ 2-2, Bồ Đào Nha đang tạm xếp cuối bảng G. Đội bóng từng được mệnh danh là "Selecao châu Âu" sẽ phải thắng Ghana thật đậm đồng thời hy vọng trận Đức-Mỹ không kết thúc với tỷ số hòa mới mong có hy vọng giành vé đi tiếp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục