Croatia phát lệnh bắt cựu Thủ tướng Ivo Sanader

Croatia ngày 10/12 đã phát lệnh bắt giữ quốc tế đối với cựu Thủ tướng Ivo Sanader vì cáo buộc tham nhũng và lạm dụng quyền lực.
Bộ Nội vụ Croatia ngày 10/12 cho biết Cục phòng chống tham nhũng và tội phạm có tổ chức (USKOK) nước này đã phát lệnh bắt giữ quốc tế đối với cựu Thủ tướng Ivo Sanader vì những cáo buộc tham nhũng và lạm dụng quyền lực.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn cảnh sát Croatia đã xác nhận thông tin trên.

Một thẩm phán Croatia cũng cho biết tán thành đề nghị của công tố nhà nước về việc bắt giữ ông Sanader, nhân vật bị tình nghi lạm dụng quyền hạn trong suốt thời gian làm Thủ tướng Croatia từ năm 2004 đến 2009.

Tuy nhiên, giới chức Croatia cho biết cựu Thủ tướng Sanader đã rời khỏi đất nước ngay trước khi quốc hội tước quyền miễn truy tố của ông để cho phép điều tra cáo buộc tham nhũng đối với cựu lãnh đạo này.

Cảnh sát Croatia cho biết ông Sanader đã tới Slovenia từ ngày 9/12 và theo một số phương tiện truyền thông địa phương, ông đã từ đây bay sang London.

Theo nhật báo Vecernji List, ông Sanader nói rằng ông bay sang Anh trong một chuyến công tác đã lên kế hoạch từ trước và sẽ lưu ý đến lệnh triệu tập của cơ quan công tố. Trong khi đó, cảnh sát Slovenia lại cho biết ông Sanader chưa rời khỏi nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục