Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin cho rằng quyết định hủy bỏ phê chuẩn Hiệp ước Cấm thử Hạt nhân Toàn diện (CTBT) - được Nga ký kết tại New York năm 1996 - là "hoàn toàn chính đáng."
Quan chức ngoại giao Nga nói: "Mỹ có thể đã trở thành động lực biến Hiệp ước Cấm thử Hạt nhân Toàn diện thành công cụ ràng buộc về mặt pháp lý trong luật pháp quốc tế và trở thành một tấm gương."
Các quan chức cấp cao của Mỹ cho biết giới chức an ninh nước này đã thảo luận khả năng nối lại các vụ thử hạt nhân trong một cuộc họp nội bộ được tổ chức hồi đầu tháng này.
Theo Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, một hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện không thể mang tính chất tạm thời và phải được tất cả các nước ký hiệp ước phê chuẩn.
ASEAN kiên quyết ủng hộ mọi nỗ lực loại bỏ vũ khí hạt nhân, cam kết đảm bảo ASEAN là khu vực không có vũ khí hạt nhân và không sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố kịch liệt phản đối sự bôi nhọ vô căn cứ của Mỹ khi cho rằng Moskva có thể đang tiến hành những vụ thử nghiệm hạt nhân cấp độ thấp.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết việc thúc đẩy thực hiện Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga.
Trung Quốc cam kết thực hiện nguyên tắc không sử dụng vũ khí hạt nhân trước, đồng thời bày tỏ quan ngại về sự nguy hiểm của việc phát triển vũ khí hạt nhân trong thời điểm hiện tại.
Ủy ban Trù bị Tổ chức Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) có thể sẽ lần đầu tiên mời Triều Tiên tham dự hội nghị cấp bộ trưởng của các nước ký hiệp ước.
Theo Bộ Ngoại giao Hàn ngày 30/9, CTBT ra tuyên bố yêu cầu Triều Tiên phải chấm dứt các vụ thử hạt nhân, từ bỏ tất cả các chương trình hạt nhân hiện có.
Ông Phạm Bình Minh khẳng định VN tin tưởng việc các nước tham gia Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện là bước quan trọng để giải trừ hạt nhân.