Cử tri Afghanistan tiến hành bầu cử tổng thống vòng hai

Cử tri Afghanistan đi bỏ phiếu bầu tổng thống vòng hai, đánh dấu sự chuyển giao quyền lực một cách dân chủ lần đầu tiên tại nước này từ năm 2001.
Cử tri Afghanistan tiến hành bầu cử tổng thống vòng hai ảnh 1Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Kabul sáng 14/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Từ 7 giờ sáng 14/6 (giờ địa phương), các điểm bỏ phiếu ở Afghanistan đã mở cửa đón cử tri đến bỏ phiếu bầu tổng thống vòng hai để chọn ra người kế nhiệm ông Hamid Karzai, đánh dấu sự chuyển giao quyền lực một cách dân chủ lần đầu tiên tại nước này kể từ khi chính quyền Taliban sụp đổ năm 2001.

Theo kế hoạch, các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày (giờ địa phương). Tuy nhiên, theo Ủy ban bầu cử độc lập Afghanistan (IEC), thời gian bỏ phiếu có thể được kéo dài nếu cần thiết.

Dự kiến, kết quả sơ bộ sẽ được thông báo vào ngày 2/7 và kết quả cuối cùng công bố ngày 22/7.

Vòng một cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan đã được tiến hành ngày 5/4 vừa qua, tuy nhiên hai ứng cử viên dẫn đầu trong cuộc bầu cử là cựu Ngoại trưởng Abdullah Abdullah - 53 tuổi và cựu chuyên gia kinh tế thuộc Ngân hàng Thế giới (WB) Ashraf Ghani - 64 tuổi đều không giành được đa số phiếu quá bán để đắc cử.

Ông Abdullah dẫn đầu với 45% số phiếu ủng hộ và ông Ghani xếp thứ hai với 31,6%.

Theo Hiến pháp Afghanistan, đương kim Tổng thống Hamid Karzai đã đảm đương cương vị lãnh đạo đất nước hai nhiệm kỳ, vì vậy không được phép ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba.

Lực lượng an ninh Afghanistan được đặt trong tình trạng báo động cao trên toàn quốc trong ngày 14/6, với các vòng bảo vệ dày đặc được thiết lập xung quanh các điểm bỏ phiếu, trong bối cảnh phiến quân Taliban cảnh báo sẽ tiến hành các cuộc tấn công "không ngừng nghỉ" nhằm phá hoại sự kiện quan trọng này.

Kể từ khi cuộc vận động tranh cử bắt đầu hồi tháng Hai tới nay, nhiều người Afganistan đã thiệt mạng trong các vụ tấn công của Taliban.

Vòng hai của cuộc bầu cử tổng thống ban đầu được dự kiến tiến hành ngày 28/4, song đã phải hoãn lại do Taliban tấn công trụ sở của IEC./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục