Pakistan và Afghanistan chính thức nhất trí duy trì thỏa thuận ngừng bắn
Các bên thống nhất thiết lập một cơ chế giám sát và xác minh nhằm bảo đảm duy trì hòa bình, đồng thời áp dụng biện pháp trừng phạt đối với bên vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
Các bên thống nhất thiết lập một cơ chế giám sát và xác minh nhằm bảo đảm duy trì hòa bình, đồng thời áp dụng biện pháp trừng phạt đối với bên vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
Afghanistan và Pakistan đã nhất trí nối lại hòa đàm tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), chỉ 1 ngày sau khi Islamabad thông báo những cuộc thương lượng trước đó đã thất bại.
Các nguồn tin an ninh Afghanistan và Pakistan cho biết hai bên đều nhất trí với thỏa thuận ngừng bắn đạt được hôm 19/10 tại Doha, nhưng chưa tìm được tiếng nói chung trong vòng đàm phán thứ hai.
Bộ Nội vụ Đức cho biết hồi tháng trước, nước này đã bắt đầu các cuộc thảo luận trực tiếp với chính quyền Taliban để tổ chức các chuyến bay trục xuất định kỳ hơn.
Ấn Độ quyết định nâng cấp phái bộ kỹ thuật ở Kabul thành Đại sứ quán, đánh dấu bước đi ngoại giao quan trọng hướng tới bình thường hóa quan hệ với chính quyền Taliban sau 4 năm gián đoạn.
Trận động đất có độ lớn 6,0 xảy ra tại các tỉnh miền núi Kunar, Nangarhar và Laghman, gần biên giới với Pakistan làm sụp đổ hàng loạt ngôi nhà khi người dân đang say ngủ.
Tổng thống Nga Putin đã quyết định công nhận Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan theo đề xuất của Ngoại trưởng Lavrov nhằm thể hiện mong muốn thiết lập quan hệ đối tác toàn diện với Afghanistan.
Phán quyết của Tòa án Tối cao Nga được đưa ra trong một phiên xử kín, được xem là động thái hướng tới việc đưa Taliban khỏi danh sách các tổ chức khủng bố.
Nga đang dần xây dựng quan hệ với Taliban - lực lượng đã được Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng 7 năm ngoái xem là đồng minh trong cuộc chiến chống khủng bố.
Trong 18 tháng qua, có 845.000 người Afghanistan đã rời khỏi Pakistan, hiện vẫn còn 3 triệu người Afghanistan ở lại nước này, trong đó khoảng 1 triệu người đang ở lại bất hợp pháp vì không có giấy tờ.
Washington đã hủy bỏ các khoản treo thưởng lớn cho việc bắt giữ các lãnh đạo của nhóm phiến quân Haqqani, trong đó có cả một thành viên của chính quyền Taliban hiện nay.
Nội dung thảo luận tập trung vào quan hệ giữa Afghanistan và Mỹ, vấn đề tù nhân và dịch vụ lãnh sự cho người Afghanistan tại Mỹ.
Ngày 11/2, một vụ nổ đã xảy ra bên ngoài một ngân hàng ở thành phố Kunduz, thủ phủ tỉnh Kunduz, miền Bắc Afghanistan, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, trong đó có lực lượng an ninh Taliban.
Thông báo của chính quyền Taliban cho biết quân đội Pakistan đã tấn công vào 4 địa điểm tại Afghanistan và khiến 46 người thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, cùng 6 người khác bị thương.
Việc Quốc hội Nga thông qua một đạo luật cho phép đình chỉ lệnh cấm các nhóm bị Moskva liệt vào danh sách tổ chức khủng bố mở đường cho việc bình thường hóa quan hệ với lực lượng Taliban.
Ước tính Mỹ đã chuyển giao các vũ khí, trang thiết bị quân sự trị giá 7 tỷ USD cho chính quyền Afghanistan trong khoảng thời gian kéo dài 16 năm.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận gây ra vụ đánh bom liều chết ngay trước trụ sở Bộ Người tị nạn và Hồi hương ở thủ đo Kabul khiến 4 người thiệt mạng.
IS hiện đang là thách thức an ninh lớn nhất đối với chính quyền Taliban khi nhóm này liên tục thực hiện các vụ tấn công nhằm vào dân thường, người nước ngoài và các lợi ích nước ngoài ở Afghanistan.
Phát biểu tại buổi dạ tiệc do “Viện Chính sách Nước Mỹ trên hết,” tổ chức ông Trump tuyên bố: “Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề Trung Đông và sẽ nỗ lực rất nhiều trong vấn đề Nga và Ukraine.”
Tại cuộc họp báo ngày 9/11 ở Thủ đô Kabul, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Afghanistan khẳng định phái đoàn của chính phủ nước này sẽ tới Baku dự COP29, dự kiến khai mạc ngày 11/11.