Mỹ hủy treo thưởng bắt giữ thành viên nhóm Haqqani ở Afghanistan

Washington đã hủy bỏ các khoản treo thưởng lớn cho việc bắt giữ các lãnh đạo của nhóm phiến quân Haqqani, trong đó có cả một thành viên của chính quyền Taliban hiện nay.

Quang cảnh thủ đô Kabul của Afghanistan. (Ảnh: THX/TTXVN)
Quang cảnh thủ đô Kabul của Afghanistan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 26/3, Bộ Ngoại giao Mỹ và Chính quyền Taliban ở Afghanistan thông báo Washington đã hủy bỏ các khoản treo thưởng lớn cho việc bắt giữ các lãnh đạo của nhóm phiến quân Haqqani, trong đó có cả một thành viên của chính quyền Taliban hiện nay.

Người phát ngôn cơ quan nội vụ của chính quyền Taliban, ông Abdul Mateen Qani, cho biết Washington đã hủy bỏ khoản treo thưởng hàng triệu USD liên quan đến việc bắt giữ hoặc tiêu diệt Sirajuddin Haqqani, thủ lĩnh nhóm Haqqani, cùng hai lãnh đạo chủ chốt khác của nhóm này là Abdul Aziz Haqqani và Yahya Haqqani.

Sirajuddin Haqqani từ lâu đã trở thành một trong những mục tiêu truy nã quan trọng nhất của Washington với khoản tiền treo thưởng lên tới 10 triệu USD.

Nhóm Haqqani của y đã tiến hành nhiều cuộc tấn công đẫm máu trong cuộc xung chiến kéo dài hàng thập kỷ ở Afghanistan và bị coi là một tổ chức khủng bố nước ngoài.

Trong một tuyên bố liên quan, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết 3 thủ lĩnh của nhóm Haqqani vẫn có tên trong danh sách bị truy nã nhưng khoản tiền treo thưởng của Cơ quan Điều tra liên bang (FBI) thì đã được rút lại.

Cũng theo người phát ngôn, Mỹ liên tục điều chỉnh các chính sách về các khoản treo thưởng này.

Thông tin về việc bãi bỏ tiền treo thưởng được đưa ra vài ngày sau chuyến thăm đầu tiên của các quan chức Mỹ đến Afghanistan kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống thứ 2 và trước đó, chính quyền Taliban đã phóng thích một công dân Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.