
Đụng độ giữa lực lượng biên phòng Afghanistan và Pakistan
Các cuộc đụng độ dữ dội đang tiếp diễn tại các tỉnh Khost và Paktia ở miền Đông Afghanistan giáp giới với Pakistan, khiến 19 binh sĩ Pakistan và 3 thường dân Afghanistan thiệt mạng.
Các cuộc đụng độ dữ dội đang tiếp diễn tại các tỉnh Khost và Paktia ở miền Đông Afghanistan giáp giới với Pakistan, khiến 19 binh sĩ Pakistan và 3 thường dân Afghanistan thiệt mạng.
Xét về số lượng và chủng loại vũ khí mà Nga và khách hàng của họ bỏ lại khi chính quyền sụp đổ ở Syria, Moskva có thể đã “lãnh” thiệt hại nặng hơn nhiều so với những mất mát Washington từng gánh chịu ở Afghanistan.
Một nguồn tin giấu tên trong chính phủ Afghanistan xác nhận Bộ trưởng Bộ Người tị nạn Afghanistan đã thiệt mạng trong một vụ nổ xảy ra tại trụ sở bộ ở thủ đô Kabul trong ngày 11/12.
IS hiện đang là thách thức an ninh lớn nhất đối với chính quyền Taliban khi nhóm này liên tục thực hiện các vụ tấn công nhằm vào dân thường, người nước ngoài và các lợi ích nước ngoài ở Afghanistan.
Tại cuộc họp báo ngày 9/11 ở Thủ đô Kabul, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Afghanistan khẳng định phái đoàn của chính phủ nước này sẽ tới Baku dự COP29, dự kiến khai mạc ngày 11/11.
Với quyết định mới, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng và Cơ quan tình báo Afghanistan sẽ không còn quyền hạn phân phối vũ khí, đạn dược và các thiết bị quân sự khác.
Quan chức Taliban cho biết Taliban hy vọng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống đắc cử Donald Trump, Mỹ sẽ đưa phong trào này khỏi danh sách khủng bố.
Ngoài việc tổ chức đám cưới tập thể cho 100 cặp đôi, thương nhân giàu có còn tặng cho mỗi cặp vợ chồng mới cưới một món quà là đồ gia dụng trị giá khoảng 600 USD.
Trong 3 năm qua, tình hình Afghanistan đã có sự chuyển đổi ổn định về tổng thể, nhưng vẫn còn một chặng đường dài để tái thiết và phát triển, nhiều khó khăn và thách thức đối với sự ổn định lâu dài.
Các tay súng bất ngờ xả súng vào một nhóm người đang tụ tập để chào đón những người hành hương trở về từ Karbala, một địa điểm linh thiêng của người Shiite, khiến 15 người thiệt mạng.
Nhánh truyền thông Amaq của IS cho biết kẻ đánh bom đã đợi đến khi các nhân viên hết giờ làm mới xông ra và kích hoạt khối thuốc nổ mang trong người.
Một đối tượng đánh bom liều chết đã kích hoạt khối thuốc nổ mang trên người ở thủ đô Kabul của Afghanistan khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương.
Taliban nhấn mạnh người dân Afghanistan ở nước ngoài nên làm việc với các phái bộ trực thuộc “Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan” - tên tự xưng mà Taliban đặt cho đất nước dưới sự cai trị của họ.
Một nhóm chiến binh hôm 15/7 tấn công căn cứ ở Bannu, Tây Bắc Pakistan khiến tám thành viên lực lượng an ninh nước này thiệt mạng, quân đội Pakistan cho rằng nhóm này hoạt động ở Afghanistan.
Trong vòng đàm phán kéo dài 2 ngày này, các quan chức Liên hợp quốc và hơn 20 đặc phái viên dự kiến gặp phái đoàn chính quyền Taliban do người phát ngôn Zabihullah Mujahid dẫn đầu.
Người phát ngôn chính quyền Taliban xác nhận phái đoàn Taliban “sẽ tham gia hội nghị Doha sắp tới” để “đại diện cho Afghanistan và bày tỏ quan điểm của Afghanistan.”
Trên kênh Telegram, IS tuyên bố các tay súng của tổ chức này đã dùng súng máy bắn vào các khách du lịch là các tín đồ Cơ đốc và những người Hồi giáo dòng Shiite cùng đi ở thành phố Bamiyan.
Một vụ nổ súng ngày 17/5 ở điểm du lịch nổi tiếng Bamiyan, miền Trung Afghanistan đã làm 3 du khách Tây Ban Nha thiệt mạng và 4 du khách nước ngoài khác bị thương.
Ba cảnh sát đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong một vụ nổ làm rung chuyển thành phố Faizabad, thủ phủ tỉnh Badakhshan, miền Bắc Afghanistan trong ngày 8/5.
Ít nhất 5 người, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng khi một nhóm tay súng đã tấn công một đền thờ Hồi giáo ở tỉnh Herat, miền Tây Afghanistan.
Người phát ngôn cơ quan nội vụ của chính quyền Taliban ở Afghanistan cho biết theo thông tin ban đầu, nhiều khả năng nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tiến hành vụ đánh bom.
Vụ nổ bom liều chết nhằm vào một nhóm người dân đang chờ bên ngoài Ngân hàng New Kabul chi nhánh tại thành phố miền Trung Kandahar, khiến 3 người thiệt mạng và 12 người bị thương.
Ngay sau khi Pakistan không kích vào lãnh thổ Afghanistan sáng 18/3, chính quyền Taliban ở Afghanistan tuyên bố đã bắn vũ khí hạng nặng nhằm vào các binh sỹ Pakistan ở khu vực biên giới.
Chính quyền Taliban tại Afghanistan cho biết Pakistan đã tiến hành 2 cuộc không kích vào lãnh thổ Afghanistan làm 8 người thiệt mạng, gồm 5 phụ nữ và 3 trẻ em.
Afghanistan cho biết việc gia hạn nhiệm vụ của phái bộ Liên hợp quốc ở Afghanistan (UNAMA) sẽ mang lại lợi ích vì nước này cần kết nối với các nước và tổ chức trên thế giới thông qua UNAMA.
Vụ nổ chưa rõ nguyên nhân xảy ra tại một căn cứ quân sự của Taliban bên cạnh sân bay ở Faizabad, thủ phủ tỉnh Badakhshan (Afghanistan), lực lượng an ninh của Taliban đã phong tỏa hiện trường.
EU đóng góp 21 triệu euro (22,8 triệu USD) cho Quỹ Nhân đạo Afghanistan nhằm hỗ trợ những người dân nước này vốn đang phải đối mặt với tình trạng nghèo đói cùng cực.
Các cơ sở y tế công ở các tỉnh Kapisa, Parwan, Panjshir, Wardak, Ghazni, Paktika, Logar, Khost, Badakhshan, Paktia và Bamyan đã bắt đầu tiếp nhận phụ nữ tốt nghiệp lớp 12 trở lên vào làm việc.
Tại cuộc họp của Liên hợp quốc, các bên thảo luận việc gia tăng sự phối hợp của quốc tế với Afghanistan, xem xét các khuyến nghị trong báo cáo đánh giá độc lập của Liên hợp quốc về Afghanistan.
Cuộc họp xem xét các khuyến nghị trong báo cáo đánh giá độc lập của LHQ về Afghanistan, trong đó có đề nghị Taliban thay đổi chính sách với nữ giới để có cơ hội được cộng đồng quốc tế công nhận.