Cử tri Bắc Giang kiến nghị về cơ chế bố trí cán bộ cấp xã sau sáp nhập

Cử tri huyện Tân Yên nêu, việc bố trí sắp xếp công tác cán bộ ở các đơn vị sáp nhập gặp nhiều khó khăn do số lượng cán bộ, công chức ở các đơn vị đó và các xã còn lại của huyện đã đủ theo quy định.
Cử tri Bắc Giang kiến nghị về cơ chế bố trí cán bộ cấp xã sau sáp nhập ảnh 1Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang chủ trì buổi tiếp xúc cử tri tại Tân Yên, Bắc Giang. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Chiều 12/5, tại xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang tổ chức tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Dự buổi tiếp xúc cử tri có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái cùng lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang, huyện Tân Yên và gần 200 cử tri.

Tại đây, cử tri huyện Tân Yên nêu nhiều kiến nghị liên quan đến việc: thi hành kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; bố trí cán bộ cấp xã sau sáp nhập; các quy định cụ thể về việc xử phạt vi phạm trong lĩnh vực tố cáo; phát triển mạng lưới giao thông; tăng mức hỗ trợ cán bộ công chức cấp xã thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi; thiếu thuốc, vật tư y tế trong khám chữa bệnh…

Cử tri Trịnh Minh Nam nêu, giai đoạn 2023-2025 huyện Tân Yên phải sáp nhập 4 đơn vị hành chính cấp xã thành 2 đơn vị mới gồm 4 xã: Phúc Sơn, Đại Hóa, Quang Tiến, Lan Giới.

Cử tri Bắc Giang kiến nghị về cơ chế bố trí cán bộ cấp xã sau sáp nhập ảnh 2Cử tri Trịnh Minh Nam kiến nghị về khó khăn trong bố trí cán bộ xã sau sáp nhập. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Việc bố trí sắp xếp công tác cán bộ ở các đơn vị sáp nhập có một số khó khăn do số lượng cán bộ, công chức ở các đơn vị đó và các xã còn lại của huyện Tân Yên đã đủ theo quy định.

Cơ chế hỗ trợ cán bộ công chức nghỉ hưu trước tuổi còn thấp. Độ tuổi nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định 143/ NĐ-CP tăng lên (3 tháng/năm đối với nam và 4 tháng/năm đối với nữ).

Việc xét tuyển để chuyển từ cán bộ sang công chức không qua thi tuyển gây khó khăn cho cơ sở trong tổ chức thực hiện.

Do đó cử tri đề nghị, đại biểu Quốc hội kiến nghị Bộ Nội vụ, Chính phủ có các cơ chế đặc thù để bố trí cán bộ sang công chức ở các đơn vị sáp nhập; có các cơ chế đặc thù để tăng mức hỗ trợ cán bộ công chức cấp xã thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi.

Cùng đó, Chính phủ cần giảm tuổi để nghỉ hưu trước tuổi theo quy định đối với cán bộ công chức cấp xã như sau: có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 15 năm trở lên; tăng thời gian nghỉ trước so với hiện nay đang thực hiện.

[Phòng ngừa tham nhũng, Bắc Giang chuyển đổi vị trí của 35 công chức]

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái ghi nhận, tiếp thu, giải trình, các ý kiến, kiến nghị của cử tri và sẽ kiến nghị lên các cơ quan có thẩm quyền, Quốc hội, Chính phủ.

Bí thư Tỉnh ủy cho biết tỉnh Bắc Giang cũng sẽ có những nghiên cứu, kiến nghị với Chính phủ, nhất là có chế độ thỏa đáng để khuyến khích một số cán bộ nghỉ sớm. Tỉnh đang nghiên cứu cơ chế và sẽ xây dựng Nghị quyết riêng của tỉnh để Hội đồng Nhân dân ban hành nhằm giải quyết cán bộ công chức dôi dư sau sáp nhập có nguyện vọng nghỉ hưu sớm, hay vì điều kiện sức khỏe không thể tiếp tục công tác.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình vui mừng và ấn tượng trước sự phát triển của Bắc Giang thời gian gần đây.

Những kết quả Bắc Giang đạt được vừa qua thể hiện sự đoàn kết, năng động, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm của chính quyền các cấp tỉnh Bắc Giang; đồng thời đề nghị Bắc Giang cần rà soát xem lại các chỉ tiêu đã đề ra tại Đại hội; chỉ tiêu nào còn yếu cần tập trung nỗ lực hơn, để kết quả cả nhiệm kỳ thực sự ấn tượng.

Đánh giá cao ý kiến của cử tri, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định các kiến nghị tại hội nghị sẽ được trình lên các cấp có thẩm quyền, đồng thời là cơ sở quan trọng để đoàn tổng hợp, chắt lọc, qua đó, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục