Cử tri Iceland bác thỏa thuận bồi thường Anh, Hà Lan

Đa số cử tri Iceland không đồng ý thỏa thuận bồi thường cho Anh và Hà Lan 5,6 tỷ USD trong vụ ngân hàng Icesave bị phá sản.
Theo kết quả sơ bộ do đài truyền hình quốc gia công bố sáng 10/4, đa số cử tri Iceland lại "nói không" trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 9/4 về thỏa thuận bồi thường cho Anh và Hà Lan số tiền 3,9 tỷ euro (5,6 tỷ USD).

Đây là số tiền hai nước này đã thanh toán cho các công dân của họ có tiền gửi tại ngân hàng Icesave của Iceland bị thiệt hại khi ngân hàng này phá sản năm 2008.

Với 36.000 số phiếu đã được kiểm, số phiếu nói "không" hiện đang dẫn đầu với 56,8% tổng số phiếu, trong khi số phiếu nói "có" chỉ ở mức 43,2%. Ước tính, khoảng 230.000 cử tri đủ tư cách tham gia cuộc trưng cầu dân ý, song con số chính thức người đi bỏ phiếu hiện vẫn chưa được công bố.

Thủ tướng Iceland Johanna Sigurdardottir cho biết "đó là những con số đáng thất vọng và có vẻ như số người nói "không" chiếm đa số."

Thỏa thuận mới nhất, được xem là có lợi cho Iceland hơn thỏa thuận trước đó, đã bị 93% số cử tri nước này bác bỏ trong cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 1/2010.

Theo thỏa thuận trên, Iceland sẽ thanh toán dần số tiền bồi thường từ nay đến năm 2046 với lãi suất 3,0% đối với 1,3 tỷ euro phải trả Hà Lan và 3,3% đối với số tiền còn lại thanh toán cho Anh.

Trước đó, giới quan sát đã nhận định nếu cử tri Iceland "nói không" với thỏa thuận mới như hai cuộc thăm dò trước thì quốc gia nhỏ bé này sẽ rơi vào một cuộc tranh tụng kéo dài hai năm tại Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA), tổ chức thay Tòa án Pháp lý châu Âu giải quyết những tranh cãi liên quan các nước thành viên Khu vực Kinh tế châu Âu gồm Iceland, Liechtenstein và Na Uy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục