Cử tri Tokyo bàn nhiều đến chủ đề năng lượng hạt nhân

"Năng lượng hạt nhân" đã vượt xa các chủ đề "Olympics" và “Vấn đề phúc lợi” trên mạng Twitter liên quan bầu cử thị trưởng Tokyo.
Cử tri Tokyo bàn nhiều đến chủ đề năng lượng hạt nhân ảnh 1Hai lò phản ứng số 5 và 6 của Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

"Năng lượng hạt nhân" vượt xa các chủ đề khác như "Olympics" và “Vấn đề phúc lợi và tuổi tác” trên các tin nhắn trên mạng xã hội Twitter liên quan đến cuộc bầu cử thị trưởng Tokyo sắp tới.

Dữ liệu do một công ty nghiên cứu dư luận công bố nêu trên trái ngược đáng kể so với cuộc điều tra thông thường qua điện thoại cho thấy “kinh tế” là chủ đề hàng đầu.

Hotlink Inc., một công ty phân tích dữ liệu quy mô lớn, đã rà soát tổng cộng 319.000 tin nhắn từ ngày 23/1 đến 2/2 bao gồm cả cụm từ “thị trưởng Tokyo” và các từ liên quan đến vấn đề bầu cử. Đơn vị phân tích cũng tính đến cả những tin nhắn được đăng lên từ những người sống bên ngoài Tokyo.

Trong giai đoạn hiện nay, vấn đề “năng lượng hạt nhân” đứng đầu danh sách với khoảng 214.000 lượt tweet. Từ “Olympics” về nhì với 39.000 lượt. Cụm từ “vấn đề phúc lợi và già hoá dân số” xếp sau với khoảng 29.000 tin nhắn.

Điều tra qua điện thoại do hãng tin Kyodo tiến hành đối với 1.040 cử tri được lựa chọn ngẫu nhiên ở Tokyo trong ngày 1 và 2/2 cho thấy vấn đề được cử tri quan tâm nhất là “kinh tế và việc làm”, xếp sau “tỷ lệ sinh thấp, già hoá và phúc lợi” và tiếp đến là “vấn đề năng lượng, năng lượng hạt nhân”.

Phân tích hàng ngày cho thấy số lượt tweet về các tâm điểm bầu cử chiếm số lượng lớn nhất, khoảng 50.000 lượt tweet, trong ngày 23/1 – thời điểm cuộc vận động tranh cử chính thức bắt đầu. Vào ngày đó, các lượt đăng bao gồm cụm từ “điện hạt nhân” lên tới 29.000 tweet, chiếm tới 58%. Con số này vẫn tiếp tục giữ vị trí đầu bảng trong những ngày tiếp theo.

Ngày 30/1, thời điểm tất cả các ứng cử viên chính cho cuộc bầu cử xuất hiện trên TV, “điện hạt nhân” được trích dẫn trong 79% trên tổng số các tin nhắn liên quan.

Trong khoảng thời gian 11 ngày tính đến ngày 2/2, cụm từ “Olympics”được đề cập đến là 8-18% trên tổng số các tin nhắn trong khi “vấn đề phúc lợi và già hoá” xuất hiện 4-15%. “Các biện pháp giảm nhẹ thiên tai” nằm trong số 4-13% lượng tin nhắn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục