Ấn Độ-Mỹ thảo luận về thương mại, khoáng sản và năng lượng hạt nhân
Ngoại trưởng Rubio bày tỏ quan tâm đến việc tăng cường hợp tác hạt nhân dân sự giữa Mỹ và Ấn Độ, mở rộng cơ hội cho các công ty Mỹ, thúc đẩy các mục tiêu an ninh năng lượng chung.
Ngoại trưởng Rubio bày tỏ quan tâm đến việc tăng cường hợp tác hạt nhân dân sự giữa Mỹ và Ấn Độ, mở rộng cơ hội cho các công ty Mỹ, thúc đẩy các mục tiêu an ninh năng lượng chung.
Pháp chính thức duyệt kế hoạch xây dựng tàu sân bay mới lớn hơn, chạy bằng năng lượng hạt nhân để hiện đại hóa hạm đội quốc gia.
Tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân mang tên Stalingrad là con tàu thứ 6 trong Dự án 22220, dự kiến sẽ được hạ thủy vào năm 2028 và bàn giao vào tháng 12/2030.
Bộ Thương mại Mỹ tuần trước đã ký thỏa thuận với các chủ sở hữu của Westinghouse chi 80 tỷ USD để xây dựng các nhà máy điện hạt nhân của công ty trên toàn nước Mỹ.
Tổng thống Nga khẳng định tên lửa hành trình chiến lược tầm xa không giới hạn Burevestnik và tàu ngầm không người lái Poseidon sẽ đảm bảo sự cân bằng chiến lược trong suốt thế kỷ 21.
Nga-Trung Quốc tăng cường hợp tác thương mại, năng lượng, công nghệ và không gian, mở ra nhiều cơ hội mới trong mối quan hệ chiến lược hai bên.
Phát biểu qua video tại Hội nghị Doanh nghiệp APEC, Tổng Giám đốc IAEA khẳng định năng lượng hạt nhân phải đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu điện do sự bùng nổ của AI.
Ngày 29/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này đã thử nghiệm thành công thiết bị lặn không người lái Poseidon sử dụng năng lượng hạt nhân.
Nga tuyên bố tuân thủ nghiêm ngặt các thỏa thuận quốc tế về phóng tên lửa đạn đạo và diễn tập chiến lược, đồng thời thử thành công siêu tên lửa hành trình hạt nhân.
Trong bức tranh Net Zero toàn cầu, hạt nhân vẫn là một trong những lựa chọn hiếm hoi có thể cung cấp năng lượng ổn định, mật độ cao và không phát thải.
Trong bối cảnh toàn cầu đầy biến động, chuyến thăm Anh lần thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định vai trò chiến lược của liên minh Mỹ-Anh, từ thương mại, công nghệ đến an ninh quốc phòng.
Trước thềm Diễn đàn Kinh tế Phương Đông 2025, Phó Thủ tướng Nga Manturov nhấn mạnh năng lượng hạt nhân và đất hiếm có thể trở thành lĩnh vực hợp tác trọng điểm giữa Moskva và Washington.
Thủ tướng đề nghị phía Thụy Điển và Phòng Thí nghiệm hạt nhân hỗ trợ Việt Nam xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp luật, chính sách liên quan đến lĩnh vực năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.
Chính phủ Nhật Bản cho phép kéo dài hoạt động của nhà máy điện hạt nhân trên 60 năm để đáp ứng nhu cầu năng lượng và thúc đẩy trung hòa carbon vào 2050.
Tổng sản lượng điện năm 2024 của Hàn Quốc đạt 595,6 terawatt-giờ (TWh), tăng 1,3% so với năm 2023, trong đó, sản lượng điện hạt nhân chiếm 31,7%, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số các nguồn năng lượng.
Phiên họp PrepCom3 của Liên hợp quốc đã nhất trí đề cử Việt Nam vào vị trí Chủ tịch của Hội nghị kiểm điểm lần thứ 11 (RevCon11) Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) vào năm 2026.
Thủ tướng Albanese và lãnh đạo liên đảng đối lập Dutton đã có cuộc "đối đầu nảy lửa" trong cuộc tranh luận cuối cùng trước bầu cử. Hiện tại, Thủ tướng Albanese đang dẫn trước ứng cử viên Dutton.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) tiếp tục duy trì vị trí nhà đầu tư quan trọng, đóng góp cho sự phát triển công nghệ và năng lượng của Việt Nam.
Trung Quốc, Iran và Nga kêu gọi các bên liên quan từ bỏ các biện pháp trừng phạt, gây sức ép hay đe dọa sử dụng vũ lực, cho rằng cần phải giải quyết tận gốc các nguyên nhân dẫn đến tình hình hiện nay.
Chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni cho rằng hạt nhân có thể giúp đảm bảo an ninh năng lượng, giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, đồng thời hạ giá điện tại Italy, vốn đang ở mức cao ở EU.