Cửa khẩu Hữu Nghị: Điểm sáng trong công tác đối ngoại Biên phòng

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng với những việc làm cụ thể như ký kết nghĩa đồn-trạm hữu nghị, cùng nhau xây dựng biên giới bình yên...
Cửa khẩu Hữu Nghị: Điểm sáng trong công tác đối ngoại Biên phòng ảnh 1Lực lượng biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) tích cực giải quyết thủ tục thông quan nhanh chóng. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn đường biên giới quốc gia dài gần 4km với 15 cột mốc chính, 4 cột mốc phụ.

Thời gian qua, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị không chỉ hoàn thành tốt công tác quản lý, bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới và cửa khẩu mà còn thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng với những việc làm cụ thể như ký kết nghĩa đồn-trạm hữu nghị, cùng nhau xây dựng biên giới bình yên; ký kết giao lưu công tác chính trị.

Trung tá Bùi Xuân Tài, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cho biết: kết quả trên có được là nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) với Trạm Kiểm tra Biên phòng Hữu Nghị Quan (Trung Quốc).

Đặc biệt, từ năm 2013, hai bên đã ký kết nghĩa đồn-trạm hữu nghị, cùng nhau xây dựng biên giới bình yên. Sau khi ký kết, hai bên đã phối hợp xử lý, giải quyết tốt các vấn đề xảy ra trên biên giới, cửa khẩu theo đúng 3 văn kiện pháp lý về quản lý, bảo vệ biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc.

Cùng với đó, hai bên luôn tích cực triển khai xử lý, giải quyết các vấn đề về biên giới lãnh thổ bằng những việc làm cụ thể, sát với tình hình thực tế biên giới, cửa khẩu hai bên như diễn tập phòng chống khủng bố, xử lý vấn đề đột xuất xảy ra tại cửa khẩu, đấu tranh với các loại tội phạm; gặp gỡ hội đàm trực tiếp tại thực địa; gửi thư thông báo trao đổi, điện thoại đường dây nóng…

Từ đầu năm 2019 đến nay, hai bên đã gửi cho nhau 34 thư, nội dung trao đổi về chủ quyền biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm…; gặp gỡ trực tiếp trao đổi 8 lần với các công việc thiết thực như thăm, tặng quà nhân dịp đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; trao đổi tình hình liên quan đến tội phạm và an ninh trật tự.

[Chuyện về người lính quân hàm xanh trên trận tuyến chống ma túy]

Đại úy Hà Trọng Dược, Trạm trưởng, Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cho biết mỗi cán bộ, chiến sỹ làm việc hai bên cửa khẩu đòi hỏi phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, khéo léo, linh hoạt, nhanh nhạy trong công việc.

Để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, hai bên thường xuyên tổ chức học ngôn ngữ của nhau, cùng phối hợp xử lý, giải quyết tốt các vấn đề liên quan.

Hoạt động phối hợp đã góp phần xây dựng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam)-Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) thành cặp “Cửa khẩu kiểu mẫu” trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Thực hiện thỏa thuận hợp tác tăng cường giao lưu công tác chính trị giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Cục Quản lý Biên phòng Trung Quốc, năm 2016, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã ký kết giao lưu công tác chính trị với Trạm Kiểm tra Biên phòng Hữu Nghị Quan. Từ đó đến nay, hàng năm hai bên đã triển khai hoạt động với các chủ đề sát thực của từng năm…

Đặc biệt trong năm 2018, đại diện Trạm Kiểm tra Biên phòng Hữu Nghị Quan đã sang tham quan Lễ kết nạp đảng viên mới của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Công tác đối ngoại Biên phòng của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã góp phần giúp cán bộ, chiến sỹ hai bên hiểu biết về pháp luật, quy định, phong tục tập quán con người, đất nước hai bên, để giữ vững ổn định an ninh biên giới; thúc đẩy giao lưu hợp tác; phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và cùng phát triển giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục