Ngoại trừ cặp cửa khẩu Cốc Nam-Lũng Nghịu nghỉ lễ từ ngày 1-5/5, các cặp cửa khẩu Hữu Nghị-Hữu Nghị Quan, Tân Thanh-Pò Chài, Chi Ma-Ái Điểm vẫn thực hiện thông quan bình thường.
Các thương nhân, DN kinh doanh vận tải cần chủ động nắm bắt chủ trương, chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ hợp lệ theo quy định để thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu.
Trong thời gian nghỉ lễ, các lực lượng chức năng phía Trung Quốc sẽ làm thủ tục thông quan hàng hóa bình thường tại các cửa khẩu là: Hữu Nghị, Đồng Đăng, Chi Ma, cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Nà Nưa.
Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, luôn diễn ra sôi động và ổn định với khoảng 700 phương tiện chở hàng được thông quan trong ngày.
Trong 3 tháng, kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu của Lạng Sơn ước đạt trên 13,1 tỷ USD, tăng 30,7% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó, kim ngạch mở tờ khai tại Cục Hải quan Lạng Sơn đạt trên 1 tỷ USD.
Từ ngày 15 - 21/3, số lượng phương tiện từ nội địa lên cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị có trên 825 xe có hàng và 4.212 xe không hàng; lượng xe đã xuất khẩu đạt 832 xe.
Dự án Tuyến Cao tốc Cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng có tổng chiều dài khoảng 59,87km, gồm Tuyến Cao tốc Cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng và tuyến kết nối Cửa khẩu Tân Thanh và Cửa khẩu Cốc Nam.
Thời điểm nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vẫn có hành khách có nhu cầu du lịch, thăm thân xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, hoạt động xuất nhập cảnh vẫn diễn ra bình thường.
Rủi ro về việc ùn ứ hàng xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc, nhất là tại khu vực cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn vẫn luôn hiện hữu khi nông sản, trái cây bước vào cao điểm vụ thu hoạch.
Trong hai tháng năm 2023, trên 1.360 lô hàng hoa quả các loại, tương đương khoảng 220.000 tấn hoa quả, được xuất khẩu sang Trung Quốc qua 5 cửa khẩu của Lạng Sơn; tăng 140% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thông tin từ Trung tâm quản lý cửa khẩu cho biết từ ngày 8/1/2023 chính thức khôi phục toàn diện hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị tỉnh Lạng Sơn.
Sở Công Thương Lạng Sơn tiếp tục nắm bắt tình hình hoạt động tại các khu vực cửa khẩu để lập kế hoạch điều tiết phù hợp lượng xe hàng đưa lên, giảm tình trạng tồn đọng, ùn ứ lượng lớn các phương tiện.
Tỉnh Lạng Sơn tăng cường việc khử khuẩn hàng hóa, thông báo thường xuyên đến cơ quan chức năng phía Trung Quốc để phía bạn chấp nhận kết quả khử khuẩn, thúc đẩy nhanh thông quan hàng hóa.
Tính đến sáng 21/12, có hơn 6.300 xe hàng hóa đang bị tồn ở các cửa khẩu để chờ xuất khẩu sang Trung Quốc, trong khi ở phía Trung Quốc, lượng phương tiện còn tồn là khoảng 3.000 xe.
Lợi dụng quy định một lô hàng hoặc một kiện hàng có giá trị không vượt quá 1 triệu đồng thì được miễn thuế nhập khẩu, một số đối tượng đã chia tách các đơn hàng để trốn thuế.
Tình hình phòng chống dịch bệnh giữa hai bên Trung Quốc và Việt Nam ngày càng được nghiêm ngặt nên cần tạm dừng hoạt động để cùng làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh giữa hai bên.
Tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị những người đã đến các địa điểm liên quan đến ca mắc COVID-19 (chuyên gia người Trung Quốc) liên hệ ngay cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.
Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn đã hội đàm, trao đổi với phía Trung Quốc để duy trì hoạt động thông quan, tạo điều kiện tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt là mặt hàng hoa quả tươi.
Tỉnh đã thành lập tổ lái xe chuyên vận hành xe hàng sang bến bãi phía Trung Quốc, sau khi trả hàng xong trở về Việt Nam được cách ly tạm thời tại ngay tại cửa khẩu.