Liên đoàn Bóng chuyền Cuba (FCV) cho biết đội tuyển bóng chuyền nữ sẽ không thể tham dự Giải Final Four Norceca dự kiến diễn ra từ 16-21/7 do không được cấp thị thực.
Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez mô tả việc đình chỉ cấp thị thực cho các cá nhân liên quan đến các thỏa thuận hợp tác y tế quốc tế là "không công bằng" và "vô lý."
Vụ trưởng Vụ Lãnh sự và Người Cuba ở nước ngoài, bà Ana Teresita González, nhấn mạnh rằng cuộc gặp khẳng định sức mạnh của mối quan hệ giữa Cuba với đồng bào ở nước ngoài.
Ủy viên Nông nghiệp bang Louisiana (Mỹ) Mike Strain khẳng định sự kiện Hội nghị Nông nghiệp Cuba-Mỹ lần thứ 5 giúp từng bước tăng cường quan hệ song phương trong bối cảnh vẫn còn nhiều trở ngại.
Theo tính toán của NASDA, nếu không có lệnh bao vây cấm vận, trao đổi nông nghiệp giữa Mỹ và Cuba có thể đạt khoảng 1 tỷ USD/năm thay vì mức 250 triệu USD như hiện nay.
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Cane chỉ rõ việc dỡ bỏ các biện pháp bao vây cấm vận đơn giản là quyền của người dân Cuba được phát triển trong môi trường hòa bình, bình đẳng.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, một phái đoàn tư pháp Mỹ sẽ tới Cuba trong tháng này và sẽ cùng quan chức nước chủ nhà thực hiện “các cuộc đàm phán mang tính xây dựng” để “phối hợp tốt hơn.”
Các nhà lập pháp Cuba và Mỹ mới đây đã nhóm họp tại La Habana, khẳng định ý chí tăng cường đối thoại và hợp tác dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau.
Chủ tịch Phòng Thương mại Cuba Antonio Carricarte kêu gọi doanh nhân hai nước nghiên cứu các lệnh bao vây cấm vận để từ đó tìm ra những cách thức linh hoạt và hình thức kinh doanh mới.
Các doanh nghiệp Aerovaradero của Cuba sẽ có cơ hội mở rộng danh mục khách hàng ở tất cả các thị trường, đặc biệt là thị trường Mỹ, nơi ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể trong vài năm trở lại đây.
Sau khi ông Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã bày tỏ tin tưởng vào khả năng xây dựng mối quan hệ song phương mang tính xây dựng với Mỹ.
Vụ trưởng Vụ các vấn đề về Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Cuba khẳng định nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử thành công vào tháng 11 tới, đây sẽ là một viễn cảnh “tồi tệ nhất” cho mối quan hệ Cuba-Mỹ.
Tổng vụ trưởng phụ trách các vấn đề về Mỹ của Bộ Ngoại giao Cuba Carlos Fernández de Cossío đánh giá quan hệ Mỹ-Cuba hiện đang ở mức căng thẳng nhất từng có trong lịch sử.
Theo giới phân tích, từ lâu Cuba đã quen với việc đối phó với lệnh cấm vận thương mại tinh vi của Mỹ và đã vượt qua nhiều cuộc khủng hoảng trong quan hệ giữa Mỹ và Cuba.
Chủ tịch Ủy ban Quan hệ quốc tế thuộc Quốc hội Cuba Yolanda Ferrer kêu gọi nghị sỹ Mỹ lắng nghe ý kiến của đa số người dân trong xã hội Mỹ, những người ủng hộ chấm dứt lệnh cấm vận của Mỹ với Cuba.
Tại quốc gia cựu thù thời Chiến tranh Lạnh này, Chủ tịch Diaz-Canel sẽ có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, lên án chính sách cấm vận thương mại kéo dài hàng chục năm của Mỹ.
Bộ Ngoại giao Mỹ hạ mức cảnh báo với các chuyến đi tới Cuba từ cấp độ 3 xuống cấp độ 2, đồng nghĩa với việc cải thiện theo chiều hướng tốt hơn khuyến nghị công dân Mỹ trong việc tới thăm Cuba.
Cuba kêu gọi Mỹ chấm dứt hành vi thao túng chính trị liên quan đến cái gọi là các "vụ tấn công sóng âm" mà Washington cho là nguyên nhân gây ảnh hưởng đến sức khỏe của các nhà ngoại giao Mỹ.
Tàu Victory I của công ty Victory Cruise Lines thuộc Mỹ đã cập cảng thủ đô La Habana của Cuba, mang theo kỳ vọng đưa người dân hai nước đến gần nhau qua con đường du lịch.