Bộ Ngoại giao Mỹ hạ mức cảnh báo với các chuyến đi tới Cuba

Bộ Ngoại giao Mỹ hạ mức cảnh báo với các chuyến đi tới Cuba từ cấp độ 3 xuống cấp độ 2, đồng nghĩa với việc cải thiện theo chiều hướng tốt hơn khuyến nghị công dân Mỹ trong việc tới thăm Cuba.
Bộ Ngoại giao Mỹ hạ mức cảnh báo với các chuyến đi tới Cuba ảnh 1Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô La Habana, Cuba. (Nguồn: ABC News/TTXVN)

Ngày 23/8, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo hạ mức cảnh báo đối với các chuyến đi tới Cuba từ cấp độ 3 (cần cân nhắc thực hiện chuyến đi) xuống cấp độ 2 (cần thận trọng hơn), đồng nghĩa với việc cải thiện theo chiều hướng tốt hơn khuyến nghị công dân Mỹ trong việc tới thăm Cuba.

Tuy nhiên, trong thông cáo đưa ra, Bộ Ngoại giao Mỹ nói thêm rằng ở mức khuyến nghị cấp độ 2, các công dân Mỹ cần “cẩn trọng hơn” khi tới Cuba “do các cuộc tấn công nhằm vào các nhân viên của Đại sứ quán Mỹ tại La Habana.”

Phản ứng trước lời giải thích trên, Chính phủ Cuba và nhiều nhà phân tích cho rằng cảnh báo trên mang động cơ chính trị, đồng thời bác bỏ việc Washington tiếp tục sử dụng thuật ngữ “tấn công” khi đề cập tới các sự cố về sức khỏe của cán bộ ngoại giao Mỹ.

[Du khách Mỹ cảm thấy an toàn tại Cuba bất chấp khuyến cáo sóng âm]

Thông báo trên của Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra chỉ một ngày sau khi công ty du lịch Cuban Educational Travel của Cuba công bố kết quả của một cuộc khảo sát cho biết 83% trong số 462 công dân Mỹ từng tới Cuba cho rằng đảo quốc này là một đất nước “rất an toàn.”

Như vậy đây là lần thứ 2 Bộ Ngoại giao Mỹ sửa đổi những khuyến cáo đối với công dân nước mình về việc du lịch tới Cuba.

Hồi tháng 1/2018, Washington khuyến nghị người dân Mỹ nên "cân nhắc" về việc tới thăm đảo quốc này, thay cho cảnh báo "Không nên" (mức cao nhất) tới Cuba mà cơ quan ngoại giao Mỹ từng đưa ra vào hồi tháng 9/2017, với lý do có nguy cơ sẽ trở thành nạn nhân của cái gọi là "các cuộc tấn công sóng âm."

Theo nguồn tin từ ngành du lịch Cuba, số lượng du khách từ Mỹ tới Cuba, không bao gồm công dân Mỹ gốc Cuba, trong quý đầu năm nay đã giảm 24% xuống còn 26.600 người, do những cảnh báo mà Bộ Ngoại giao Mỹ từng đưa ra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.