Du khách Mỹ cảm thấy an toàn tại Cuba bất chấp khuyến cáo sóng âm

Tuyệt đại đa số du khách Mỹ tới Cuba đều cảm thấy an toàn, ngược lại với khuyến cáo mà Washington đưa ra sau cái gọi là “tấn công sóng âm.”
Du khách Mỹ cảm thấy an toàn tại Cuba bất chấp khuyến cáo sóng âm ảnh 1Du khách Mỹ thăm quan thủ đô La Habana, Cuba. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại La Habana dẫn cuộc điều tra vừa được tổ chức Cuba Educational Travel của Mỹ tiến hành cho biết tuyệt đại đa số du khách Mỹ tới Cuba đều cảm thấy an toàn, ngược lại với khuyến cáo mà Washington đưa ra sau cái gọi là “tấn công sóng âm.”

Trong cuộc thăm dò do hãng lữ hành chuyên tổ chức các chuyến đi vì mục đích giáo dục cho công dân Mỹ tới Cuba này (vì luật Mỹ vẫn cấm công dân nước này du lịch Cuba), 462 du khách Mỹ vừa thăm Cuba đã trả lời 8 câu hỏi, theo đó có tới 99,13% số người khẳng định cảm thấy “an toàn” hoặc “rất an toàn,” trong khi chỉ có 3 người trả lời “không an toàn,” 1 người không đưa ra ý kiến và không ai xếp hạng Cuba “rất không an toàn.”

[Quyết định cắt giảm nhân viên: Bước lùi mới trong quan hệ Mỹ-Cuba]

Cũng trong số này, có tới 447 người (96,75%) cho biết sẽ giới thiệu Cuba như điểm nên đến cho các bạn bè, dựa trên trải nghiệm bản thân cho dù Washington đưa ra thông tin về những “sự cố sức khỏe” mà một số cán bộ nhân viên thuộc Đại sứ quán Mỹ tại La Habana gặp phải.

Tương tự, 94,8% số du khách Mỹ được hỏi xếp hạng Cuba “an toàn” hoặc “rất an toàn” trong vấn đề các tội phạm ít nguy hiểm, và 97,28% số họ đánh giá các lực lượng an ninh của Cuba “đã có chuẩn bị” hoặc “có chuẩn bị rất tốt” để chống lại các loại hình tội phạm thường nhắm vào du khách nước ngoài.

Cuba Educational Travel khẳng định trong cuộc thăm dò tiến hành trong 5 ngày cuối tháng 2 vừa qua này, một lần nữa suy nghĩ và trải nghiệm thực sự của những người từng ghé thăm "hòn đảo tự do" đã cho thấy tính phi lý của khuyến cáo mà Chính phủ Mỹ đưa ra với công dân nước này không nên tới Cuba vì “thiếu an toàn”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục