Mỹ duy trì lâu dài số nhân viên tối thiểu tại Đại sứ quán tại Cuba

Thừa nhận “vẫn chưa có một câu trả lời dứt khoát về nguyên nhân cuộc các cuộc tấn công sóng âm” song Mỹ vẫn quyết định duy trì lâu dài số nhân viên tối thiểu tại Đại sứ quán tại Cuba.
Mỹ duy trì lâu dài số nhân viên tối thiểu tại Đại sứ quán tại Cuba ảnh 1Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô La Habana, Cuba. (Nguồn: ABC News/TTXVN)

Ngày 2/3, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ tiếp tục duy trì số nhân viên tối thiếu tại Đại sứ quán nước này tại Cuba từ ngày 5/3, sau khi hết thời hạn của lệnh di dời tạm thời 60% cán bộ nhân viên và toàn bộ thân nhân ngày 29/9 vừa qua để làm rõ cái mà Washington ban đầu gọi là “tấn công sóng âm.”

Đáng chú ý, thông cáo của Washington thừa nhận quyết định trên được đưa bất chấp việc “vẫn chưa có một câu trả lời dứt khoát về nguyên nhân cuộc các cuộc tấn công.”

Trong một cuộc điều trần trước Quốc hội Mỹ vào tháng Một năm nay, đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thừa nhận không chắc chắn về nguyên nhân các sự việc gây tổn hại sức khỏe cho cán bộ ngoại giao Mỹ tại Cuba.

Cũng theo thông cáo trên, Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn không cho phép bất kỳ thân nhân nào của các cán bộ ngoại giao cư trú tại La Habana.

[Các hoạt động trao đổi văn hóa giữa Cuba và Mỹ giảm mạnh]

Cùng ngày 2/3, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố gia hạn thêm 3 tháng khuyến nghị về đi lại đối công dân nước mình tới Cuba.

Cơ quan này nhấn mạnh “Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục khuyến nghị du khách nên cân nhắc việc đến Cuba.”

Sau quyết định hôm 29/9 năm ngoái, với cái cớ về các cuộc “tấn công sóng âm,” chính phủ của Tổng thống Donald Trump còn trục xuất 15 trên tổng số 25 cán bộ nhân viên của Đại sứ quán Cuba tại Mỹ để tương ứng với việc nước này rút 60% số nhân viên ngoại giao của mình tại La Habana, cho dù tất cả đều là quyết định đơn phương của Washington./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục