Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Quốc lần thứ hai trong vòng một năm

Theo kế hoạch, ông Blinken sau đó sẽ đến Bắc Kinh và gặp các quan chức hàng đầu của Trung Quốc vào ngày 26/4 và thảo luận về thương mại, công nghệ và cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 24/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Thượng Hải, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc thứ hai trong vòng chưa đầy một năm.

Dự kiến, tại Thượng Hải, Ngoại trưởng Blinken sẽ có cuộc gặp với sinh viên và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ở đây.

Theo kế hoạch, ông Blinken sau đó sẽ đến Bắc Kinh và gặp các quan chức hàng đầu của Trung Quốc vào ngày 26/4. Nhiều vấn đề dự kiến sẽ được thảo luận giữa hai bên như thương mại, công nghệ và cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Ông Blinken được cho là cũng sẽ tìm cách ổn định mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc khi căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có dấu hiệu giảm bớt kể từ chuyến thăm Trung Quốc gần nhất của ông vào tháng 6/2023.

Ở thời điểm đó, ông Blinken là quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến thăm Trung Quốc trong vòng 5 năm.

Sau chuyến thăm này đã diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại California (Mỹ) vào tháng 11/2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.