Mỹ: Làn sóng từ chức và căng thẳng leo thang sau vụ nổ súng của đặc vụ nhập cư

Làn sóng từ chức diễn ra sau khi lãnh đạo Bộ Tư pháp yêu cầu điều tra vụ 1 phụ nữ tử vong khi bị một sỹ quan Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bắn xuyên qua chiếc xe ôtô của nạn nhân.

Xe cảnh sát tuần tra tại trung tâm thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)
Xe cảnh sát tuần tra tại trung tâm thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Nhiều công tố viên cấp cao tại Washington và bang Minnesota đang đồng loạt rời bỏ vị trí công tác, trong bối cảnh gia tăng bất ổn liên quan đến cách thức xử lý của chính quyền Tổng thống Donald Trump sau khi đặc vụ liên bang bắn tử vong 1 phụ nữ tại Minneapolis, đồng thời triển khai chiến dịch siết chặt thực thi luật nhập cư quy mô lớn tại bang này.

Các nguồn tin báo chí ngày 13/1 cho biết ít nhất 5 công tố viên thuộc Văn phòng Công tố Liên bang tại Minneapolis đã nộp đơn từ chức, trong đó có cả nhân vật đứng thứ hai của văn phòng này.

Ngoài ra, 5 công tố viên cao cấp thuộc Ban Hình sự của Vụ Dân quyền, Bộ Tư pháp Mỹ, cũng tuyên bố rời nhiệm sở.

Làn sóng từ chức diễn ra sau khi lãnh đạo Bộ Tư pháp yêu cầu điều tra vụ một phụ nữ 37 tuổi tử vong khi bị một sỹ quan Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bắn xuyên qua chiếc xe ôtô của nạn nhân.

Nhiều công tố viên bày tỏ bất bình trước quyết định của giới chức liên bang khi loại các cơ quan cấp bang và địa phương khỏi quá trình điều tra ban đầu.

Theo tờ The Washington Post, việc nhiều công tố viên giàu kinh nghiệm rời đi khiến cả Ban Hình sự của Vụ Dân quyền và Văn phòng Công tố Liên bang tại Minnesota gần như bị “rút ruột” về nhân sự.

Giới quan sát xem đây là cuộc “bỏ phiếu bất tín nhiệm” đối với Bộ Tư pháp trong thời điểm cơ quan này đang chịu sự giám sát gắt gao.

Ban Hình sự của Vụ Dân quyền là đơn vị duy nhất phụ trách truy tố các hành vi vi phạm hình sự liên quan đến luật dân quyền tại Mỹ, đặc biệt trong các vụ bạo lực cảnh sát và tội ác thù ghét.

Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định các lãnh đạo Ban Hình sự xin nghỉ hưu sớm từ trước khi xảy ra vụ việc ở Minnesota và phủ nhận mối liên quan trực tiếp giữa các đơn từ chức với vụ nổ súng.

Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche tuyên bố hiện “chưa có cơ sở” để mở cuộc điều tra hình sự về dân quyền, trong khi ICE và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang tiến hành các cuộc điều tra riêng rẽ.

Trong bối cảnh đó, căng thẳng tại Minnesota tiếp tục leo thang. Ngày 13/1, Tổng thống Donald Trump đưa ra cảnh báo cứng rắn, cho rằng “ngày phán xét và trừng phạt sắp đến,” cáo buộc các nghị sỹ Dân chủ tại bang này lợi dụng biểu tình sau vụ nổ súng để che đậy những cáo buộc gian lận quy mô lớn trong chương trình bảo hiểm y tế Medicaid.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump ca ngợi ICE và chỉ trích chính quyền bang Minnesota, đồng thời Bộ An ninh Nội địa (DHS) kêu gọi Thống đốc Tim Walz hợp tác bàn giao người nhập cư bất hợp pháp có tiền án hình sự.

Cùng ngày, DHS thông báo chấm dứt Quy chế bảo vệ tạm thời (TPS) đối với hơn 2.000 người di cư đến từ Somalia, trong khuôn khổ chiến dịch siết chặt thực thi luật nhập cư tại Minnesota - nơi có cộng đồng người Somalia lớn nhất nước Mỹ.

Theo Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS), quyết định này ảnh hưởng đến 2.471 công dân Somalia đang sinh sống và làm việc hợp pháp tại Mỹ, cùng khoảng 1.380 hồ sơ đang chờ xét duyệt, với thời hạn kết thúc TPS vào ngày 17/3.

Chính quyền Mỹ cho rằng điều kiện tại Somalia đã được cải thiện và việc gia hạn TPS “không còn phù hợp với lợi ích quốc gia."

Trong khi đó, các cuộc biểu tình và đụng độ giữa người dân với lực lượng liên bang tại Minneapolis vẫn tiếp diễn.

Cảnh sát liên bang đã sử dụng hơi cay và chất kích thích trong các cuộc trấn áp, còn chính quyền bang Minnesota cùng thành phố Minneapolis và St. Paul đã đệ đơn kiện chính quyền liên bang, cáo buộc DHS vi phạm Hiến pháp khi triển khai hàng nghìn đặc vụ nhập cư vào bang.

Các lãnh đạo địa phương tiếp tục kêu gọi chia sẻ video, bằng chứng liên quan đến vụ nổ súng, trong bối cảnh dư luận Mỹ ngày càng lo ngại về tác động của chiến dịch nhập cư cứng rắn đối với đời sống xã hội và hệ thống tư pháp tại Minnesota./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.