Theo các thỏa thuận hiện nay, mỗi năm, Mỹ cấp khoảng 20.000 thị thực nhập cảnh cho công dân Cuba, người dân đất nước Caribe sẽ không phải qua nước khác để xin phỏng vấn thị thực.
Trên mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Cuba nhận định việc Mỹ nối lại dịch vụ thị thực với số lượng hạn chế, nếu thực sự diễn ra, sẽ là “bước đi đúng hướng."
Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ đã bổ nhiệm bà Pamela Spratlen làm cố vấn cấp cao cho HIRTF, và là người có nhiệm vụ báo cáo trực tiếp với lãnh đạo cấp cao của bộ này các vấn đề liên quan đến vụ việc.
Cuba kêu gọi tiến hành một cuộc họp khoa học quốc tế mở rộng nhằm thảo luận về các triệu chứng sức khỏe của các nhà ngoại giao Mỹ từng làm việc tại La Habana.
Bộ Ngoại giao Cuba ra thông cáo một lần nữa bác bỏ các luận điểm của Mỹ về các cuộc “tấn công” gây “tổn hại thần kinh” cho các nhà ngoại giao Mỹ thường trú tại La Habana từ cuối 2016 tới giữa 2017.
Giới chức Mỹ và Cuba đã gặp nhau tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ nhằm thảo luận về những vấn đề sức khỏe bí ẩn gây ảnh hưởng đối với hơn 20 nhân viên Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô La Habana của Cuba.
Bộ Ngoại giao Mỹ vừa giảm mức cảnh báo nguy hiểm cho công dân nước này từ cấp độ 4 - mức cao nhất có thể - xuống cấp độ 2, trong đó chỉ bao gồm lời khuyến cáo “cẩn trọng” khi đi du lịch nước ngoài.
Cuba đã phủ nhận khả năng các quan chức Nga đứng sau cái mà phía Mỹ gọi là các cuộc “tấn công sóng âm” nhắm vào cán bộ và nhân viên ngoại giao nước này thường trú tại Havana hồi năm ngoái.
Bộ Ngoại giao Cuba (Minrex) đã tái khẳng định không tồn tại bằng chứng về cái gọi là "vụ tấn công sóng âm" nhằm vào các nhà ngoại giao Mỹ tại nước này.
Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc đã ban hành cảnh báo sức khỏe mới tới các công dân của nước này sau khi có thêm các nhân viên chính phủ Mỹ phải rời khỏi Trung Quốc vì lo ngại các vấn đề sức khỏe.
Mỹ vẫn chưa thể tìm ra được nguyên nhân chính xác cho các vấn đề về sức khỏe của các quan chức ngoại giao Mỹ, những người từng làm việc tại các đại sứ quán tại Cuba.
Bộ Ngoại giao Mỹ vừa loan báo quyết định cắt giảm vĩnh viễn khoảng hai phần ba số nhân viên tại Đại sứ quán Mỹ ở La Habana, phủ bóng đen lên quan hệ giữa hai nước.
Thừa nhận “vẫn chưa có một câu trả lời dứt khoát về nguyên nhân cuộc các cuộc tấn công sóng âm” song Mỹ vẫn quyết định duy trì lâu dài số nhân viên tối thiểu tại Đại sứ quán tại Cuba.
Ngày 20/2, Chủ tịch Cuba Raul Castro đã tiếp đoàn nghị sỹ Mỹ đang ở thăm đảo quốc Caribe này, trao đổi quan điểm về vấn đề về lợi ích chung giữa hai nước.
Một trong những nội dung được đưa ra thảo luận trong cuộc gặp giữa đại diện Mỹ và Cuba là cáo buộc "tấn công sóng âm" và sức khỏe thính giác của các nhân viên Đại sứ quán Mỹ ở Cuba.
Cơ quan ngoại giao nước này khuyến nghị người dân Mỹ nên "Cân nhắc" về việc tới thăm đảo quốc này, thay cho cảnh báo "Không nên" tới Cuba mà cơ quan này từng đưa ra vào hồi tháng 9 vừa qua.
Vụ trưởng Vụ các vấn đề về Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Cuba (Minrex) Josefina Vidal đã phản đối mạnh mẽ việc Washington sử dụng khái niệm “các cuộc tấn công” mà không có bất kỳ bằng chứng cụ thể nào.
Bộ Ngoại giao Mỹ lần đầu tiên lên tiếng công khai thừa nhận cơ quan này không chắc chắn về việc sự cố sức khỏe của các nhà ngoại giao nước mình tại Havana có liên quan tới cuộc tấn công ¨sóng âm.¨
Mỹ sẽ không đưa nhân viên trở lại Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Havana của Cuba trong bối cảnh Washington vẫn quan ngại về các vụ tấn công "sóng âm" ảnh hưởng đến sức khỏe của 24 nhân viên.
Ngày 6/1, Thượng nghị sỹ Mỹ Jeff Flake đã khẳng định rằng giới chức nước này không tìm thấy bằng chứng cho thấy các nhà ngoại giao Mỹ công tác tại Havana bị tấn công bằng sóng âm.