Cuba và EU tiến hành đối thoại chính trị tại Paris

Ngày 10/6, tại Paris, Cuba và Liên minh châu Âu đã tiến hành đối thoại chính trị, cùng với sự tham gia của đại diện Ủy ban châu Âu.
Ngày 10/6, tại Paris (Pháp), Cuba và Liên minh châu Âu (EU) đã tiến hành đối thoại chính trị, với sự tham gia của Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez và Ngoại trưởng Miguel Angel Moratinos của Tây Ban Nha - nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của EU, cùng đại diện Ủy ban châu Âu (EC).

Trong một thông cáo ra cùng ngày, Bộ Ngoại giao Cuba cho biết EU đã bày tỏ mối quan tâm tăng cường hợp tác với Cuba và mong muốn thiết lập một văn bản khung giữa EU và Cuba, làm cơ sở cho việc phát triển quan hệ song phương.

Trong khi đó, ông Bruno Rodriguez nêu rõ Havana sẵn sàng đối thoại với EU trên nguyên tắc không phân biệt đối xử và áp đặt điều kiện, đồng thời bày tỏ thiện chí giữ mối quan hệ tôn trọng đối với EU. Ông khẳng định Cuba sẵn sàng thương thuyết với EU về một hiệp định khung cả về chính trị cũng như thương mại và hợp tác.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Cuba đã phê phán cái gọi là Lập trường chung của EU chống Cuba. Theo ông, văn bản nói trên do EU đơn phương áp đặt, mang tính can thiệp vào công việc nội bộ của nước này và ngăn cản việc bình thường hóa hoàn toàn quan hệ giữa EU và Cuba.

Về phần mình, ông Miguel Angel Moratinos cho biết cuộc họp mang tính "xây dựng và tích cực." Hiện Tây Ban Nha - nước đi đầu trong việc cải thiện quan hệ với Cuba tại châu Âu, đang nỗ lực thuyết phục tất cả các nước thành viên EU đồng ý dỡ bỏ Lập trường chung chống Cuba.

Đây là vòng đối thoại cấp bộ trưởng lần thứ tư giữa Cuba và EU kể từ khi hai bên nối lại đối thoại chính trị vào năm 2008, sau khi EC thông qua đề xuất của Tây Ban Nha dỡ bỏ lệnh trừng phạt ngoại giao chống Havana, được áp dụng từ năm 2003.

Dự kiến, vào ngày 14/6 tới, EU sẽ tổ chức cuộc họp cấp bộ trưởng hàng năm để đánh giá mối quan hệ giữa Havana và EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục