Theo Cục Đầu tư nước ngoài, khu vực đầu tư nước ngoài đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước với khoảng 20,49 tỷ USD và tiếp tục là bệ đỡ quan trọng cho xuất khẩu của Việt Nam.
Theo Cục Đầu tư nước ngoài, lũy kế 11 tháng, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 31,4 tỷ USD, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2023.
Tính chung 9 tháng năm 2024, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (bao gồm cả vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 189,6 triệu USD, giảm 54,5% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng cả vốn đầu tư thực hiện và tổng vốn đầu tư đăng ký trong 9 tháng tiếp tục tăng so cùng kỳ, lần lượt là 8,9% và 11,6%, trong đó giá trị đầu tư mới và quy mô vốn điều chỉnh đều tăng.
Vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục gia tăng, trong đó vốn đăng ký đạt 20,52 tỷ USD và vốn thực hiện là 14,15 tỷ USD. Đây cũng là mức thực hiện cao nhất của tám tháng trong 5 năm qua.
Tính lũy kế đến ngày 20/5, cả nước có 40.285 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 481 tỷ USD. Theo đó, vốn thực hiện lũy kế ước đạt khoảng 305 tỷ USD, bằng gần 63,5% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.
Hà Nội dẫn đầu về thu hút đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 970,8 triệu USD, chiếm 15,7% và gấp 6 lần so với cùng kỳ, kế đến là Bắc Ninh với số vốn 745,2 triệu USD, chiếm gần 12,1% tổng vốn.
Trong 2 tháng, có 11 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam thông qua 17 dự án mới, trong đó, vốn đầu tư tập trung nhiều nhất vào các ngành bán buôn, bán lẻ chiếm 39,4% vốn.
Tính đến 20/2, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký đạt gần 4,3 tỷ USD, tăng xấp xỉ 39% so với cùng kỳ năm 2023. Theo đó, vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài đạt 2,8 tỷ USD và tăng gần 10%.
Theo Cục Đầu tư nước ngoài, trong tháng 1/2024, có 190 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 24,2%; với tổng vốn đăng ký đạt hơn 2 tỷ USD, tăng 66,9% so với cùng kỳ năm 2023.
Việt Nam đang có thế mạnh và được các nhà đầu tư quốc tế đánh giá là điểm đến hấp dẫn, an toàn cho nhà đầu tư; đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, điện tử, sản xuất chất bán dẫn.
Năm 2023, vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đăng ký mới đạt gần 20,19 tỷ USD, tăng 62,2% với 3.188 dự án, tăng 56,6% so với cùng kỳ. Như vậy, tổng vốn đăng ký và dự án đều ghi nhận kết quả tăng mạnh.
Bộ phận nghiên cứu toàn cầu của Ngân hàng HSBC nhận định Việt Nam thuộc nhóm 3 quốc gia (cùng với Singapore, Malaysia) vượt trội trong ASEAN về thu hút FDI vào lĩnh vực công nghệ.
9 tháng năm 2023, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Quảng Ninh ước đạt hơn 816,6 triệu USD, nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố thu hút vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cao nhất cả nước.
Về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, trong 9 tháng của năm nay có 84 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn 244,8 triệu USD, giảm 29,5% so với cùng kỳ năm trước.
Trong 9 tháng, ước tính các dự án đầu tư nước ngoài đã giải ngân được khoảng hơn 15,9 tỷ USD, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 0,9 điểm phần trăm so với 8 tháng đầu năm.
Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch-Đầu tư Vũ Văn Chung khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, trong đó có đầu tư của Australia.
Nhiều chuyên gia đánh giá thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam có thể duy trì nguồn cầu từ nhà đầu tư nhờ lợi thế về lao động, dân số, sự phát triển cở sở hạ tầng, ưu đãi đối với nhà đầu tư...
Trong bối cảnh khó khăn của thị trường bất động sản, FDI là nguồn vốn đáng tin cậy đối với các doanh nghiệp bất động sản trong nước, giúp thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững của thị trường.
Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xếp thứ tư cả nước về thu hút vốn đầu tư FDI với tổng số vốn đăng ký đến nay đạt gần 33 tỷ USD.