Dù hiện vẫn chưa có bằng chứng cho thấy H5N1 lây lan giữa người với người nhưng hàng trăm ca mắc ở người do tiếp xúc với động vật đã được phát hiện, với tỷ lệ tử vong cao bất thường.
Trong mùa cúm này, ước tính đã có 150.000 người nhập viện và 9.300 người tử vong do cúm tại Mỹ khiến nhiều kệ hàng bán thuốc không kê đơn tại các hiệu thuốc và cửa hàng tạp hóa trống trơn.
Số ca mắc cúm gia cầm tại Nhật Bản đang tăng với tốc độ nhanh hơn 2 năm trước đây, trong khi đó chủng cúm H1N1 gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho sức khỏe, đang hoành hành ở Nga.
Bệnh nhân Trần Văn Chắc được chẩn đoán viêm phổi nặng, theo dõi cúm A trên cơ địa đang điều trị đái tháo đường, tuy nhiên, đến 15 giờ 30 phút ngày 30/6, bệnh nhân Trần Văn Chắc tử vong.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về sức khỏe cộng đồng do nạn lạm dụng thuốc giảm đau gây nghiện, "thủ phạm" gây ra cái chết của hơn 150 người Mỹ mỗi ngày.
Số liệu thống kê cho thấy tính từ tháng 1/2015 đến nay, đã có 33 ca tử vong do lây nhiễm cúm H1N1, và trong tổng số 846 mẫu xét nghiệm đã ghi nhận 194 trường hợp dương tính với virút H1N1.
Theo các quan chức Cục Y tế bang Delhi, số người nhiễm virus H1N1 tại bang này vẫn tăng mạnh trong hai tuần qua, đưa tổng số người bị nhiễm đầu năm đến nay lên tới hơn 4.050 trường hợp.