Cơ quan ngoại giao của EU cho biết đề xuất thúc giục các nước thành viên liên minh tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine nhằm đáp ứng các nhu cầu cấp bách nhất trong ngắn hạn của nước này.
Đại diện EU nói rằng triển vọng buộc Nga phải ký kết ngừng bắn bằng biện pháp quân sự có vẻ không thực tế, và cần phải tăng áp lực trừng phạt Nga cũng như tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine.
Tại lâu đài Devin ở thủ đô Bratislava, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã có bài phát biểu nhân Ngày Thánh Cyril và Methodius - một ngày lễ quốc gia của Slovakia.
Theo Cơ quan Quốc phòng châu Âu, các đơn hàng của 7 quốc gia EU được đặt theo hợp đồng do cơ quan này đàm phán, chủ yếu là đạn pháo 155mm, bổ sung kho dự trữ đang cạn kiệt của phương Tây.
Quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine gia tăng căng thẳng liên quan đến việc Ba Lan áp đặt lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine nhằm bảo vệ nông dân trong nước.
Thông báo của Lầu Năm Góc nêu rõ danh sách viện trợ bao gồm 90 xe thiết giáp chở quân Stryker, 59 xe chiến đấu bộ binh Bradley, hệ thống phòng không Avenger và đạn dược các loại.
Canada và Pháp vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí phòng thủ và sát thương cho Ukraine trong khi Tổng thống Mỹ đã đề nghị Quốc hội nước này thông qua gói hỗ trợ mới trị giá 33 tỷ USD cho Ukraine.
Bà Zakharova cho rằng việc giảm leo thang ở Ukraine có thể đạt được rất nhanh chóng, nhưng phương Tây cần phải ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine, triệu hồi các cố vấn quân sự khỏi nước này.
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ARD trước khi rời Berlin tới thăm Mỹ, Thủ tướng Scholz nhấn mạnh Đức "sẵn sàng làm tất cả những gì cần để củng cố" nhóm tác chiến do Đức dẫn đầu ở Litva.
Ngoại trưởng Blinken cho biết Mỹ cùng các đồng minh sẽ tăng cường sự hiện diện của NATO tại các nước đồng minh tuyến đầu, cũng như tăng cường hỗ trợ phòng thủ cho Ukraine.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert tuyên bố Washington không cung cấp các vũ khí phòng thủ cho Ukraine, song không loại trừ khả năng này trong tương lai.
Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Đuma quốc gia (Hạ viện) Nga Alexei Puskov ngày 24/3 tuyên bố việc Hạ viện Mỹ muốn cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine là một sự khiêu khích đối với Nga.
Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomasz Siemoniak ngày 10/2 tuyên bố cung cấp vũ khí cho Ukraine là phương án cuối cùng, song cần tránh sử dụng biện pháp này.
Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết sẽ cần “hai hoặc ba ngày” để biết về số phận của nỗ lực hòa bình mới do Pháp-Đức thúc đẩy tại miền Đông Ukraine.