Lãnh đạo thành phố Hải Phòng yêu cầu các ngành, đơn vị liên quan, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ găm hàng, tăng giá bất hợp lý.
Công điện đề nghị EVN tăng cường tối đa mọi nguồn lực khẩn trương khôi phục nhanh nhất hệ thống điện, ưu tiên bảo đảm cấp điện cho bệnh viện, cơ sở y tế, hoạt động sản xuất quan trọng và phụ tải khác.
Nhiều doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam liên kết chặt chẽ với hệ thống phân phối, bán lẻ miền Bắc để kịp thời cung ứng hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, hạn chế tình trạng đứt hàng.
Bộ Công Thương khuyến cáo người dân bình tĩnh, dự trữ nguồn nhu yếu phẩm đủ dùng, không tích trữ quá mức cần thiết để ưu tiên các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề do cơn Bão số 3 gây ra.
Nhằm kiểm soát an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối, Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã cử các đội an toàn thực phẩm túc trực thường xuyên, phối hợp công ty quản lý chợ kiểm tra hằng đêm.
Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình, đề án nhằm tác động tích cực tới việc hỗ trợ cho tiêu thụ sản phẩm miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Theo Bộ Công Thương, trong 3 ngày Tết (từ ngày 30 đến ngày mùng 2 Tết), hàng hóa được bày bán đa dạng, phong phú, các mặt hàng đáp ứng đủ nhu cầu mua sắm của nhân dân.
Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, nguồn cung sản phẩm nông đặc sản cho Tết Nguyên đán Quý Mão dồi dào hơn bao giờ hết và có sức mua tăng cao hơn cùng kỳ năm trước.
Sở Công Thương chuẩn bị lượng hàng hóa phục vụ cho khoảng 12 triệu người và đáp ứng nhu cầu hàng hóa trong dịp Tết tại Thành phố Hồ Chí Minh với mức tăng khoảng từ 15%-30% so với bình thường.
Sẽ có hơn 40.000 tấn hàng hóa được cộng đồng doanh nghiệp lên kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân TP Hồ Chí Minh trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
Các sản phẩm tôm chế biến của Việt Nam đã đứng vững và có mặt trong các hệ thống siêu thị dành cho những người có thu nhập cao ở Nam Phi và tiềm năng của thị trường này còn rất lớn.
Cùng với điểm bán lẻ, nhiều hệ thống nhà hàng, hàng quán kinh doanh ăn uống... trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng đồng loạt mở cửa trở lại sau Tết, giá cả tương đối ổn định.
Các doanh nghiệp chủ lực của tỉnh Kiên Giang bảo đảm tiến độ sản xuất, dự trữ hàng hóa cung ứng đầy đủ theo kế hoạch và có phương án can thiệp kịp thời khi thị trường khan hiếm hàng hóa, bất ổn định.
Nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tung ra thị trường các sản phẩm đa dạng phục vụ thị trường hàng hóa Tết và triển khai kế hoạch giảm giá hàng hóa từ nay đến cận Tết.
Bộ Công Thương yêu cầu hạn chế tối đa việc dừng sản xuất dịp gần Tết gây tâm lý bất ổn; giám sát chặt việc bán hàng trong hệ thống phân phối nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu hàng, sốt giá do đầu cơ.
Hoạt động kết nối cung cầu hàng hóa giữa TP.HCM và các tỉnh, thành là sáng kiến quan trọng trong việc tìm kiếm đầu ra một cách phù hợp cho sản phẩm, nông sản địa phương được triển khai từ năm 2012.
Doanh thu bán lẻ hàng hóa 11 tháng so với cùng kỳ năm 2020 của một số địa phương như Hà Nội giảm 1,5%; Cần Thơ giảm 3,1%; Khánh Hòa giảm 15,3%; Thành phố Hồ Chí Minh giảm 24,8%.
Tại thị trường phía Nam, do có sự chuẩn bị từ trước nên tình hình cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu vẫn ổn định, đáp ứng yêu cầu của người dân khi dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.
Thời gian qua, nhờ mở lại một số chợ truyền thống, chợ đầu mối nên tình hình cung ứng hàng hóa cho người dân tại các tỉnh phía Nam đã được duy trì ổn định.