Cuộc gặp thượng đỉnh EU-Ukraine sẽ diễn ra vào tháng Tư

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tại thủ đô Kiev vào tháng Tư tới.
Cuộc gặp thượng đỉnh EU-Ukraine sẽ diễn ra vào tháng Tư ảnh 1Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trong chuyến thăm Đức. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Reuters/THX đưa tin, ngày 25/3, các quan chức cho biết các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tại thủ đô Kiev vào tháng Tư tới và nhiều khả năng các bên sẽ thảo luận về quy chế của thỏa thuận ngừng bắn Minsk ở miền Đông Ukraine.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Ukraine Yevhen Perebiynis nói: "Chúng tôi dự kiến cuộc gặp thượng đỉnh EU-Ukraine sẽ diễn ra vào ngày 27/4."

Các quan chức EU cho hay dự kiến, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk sẽ tham dự cuộc gặp trên cùng nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ các nước EU muốn tham dự.

Theo các quan chức này, những vấn đề về thương mại nhiều khả năng sẽ được thảo luận tại cuộc gặp trên.

Cùng ngày, hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's đã hạ một bậc xếp hạng tín nhiệm của Ukraine từ Caa3 xuống Ca - mức xếp hạng thấp thứ 2.Theo Moody's, triển vọng dài hạn của Ukraine vẫn là "tiêu cực".

Hãng xếp hạng tín nhiệm này cho biết nguyên nhân chính là do Chính phủ Ukraine có kế hoạch tái cơ cấu khoản nợ được phát hành bằng trái phiếu sử dụng đồng euro./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục