Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại LHQ cho rằng các bên xung đột nên thể hiện thiện chí chính trị, duy trì động lực đàm phán hòa bình, giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của khủng hoảng.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu, ông Antonio Costa, nhấn mạnh Liên minh châu Âu (EU) cần tham gia đàm phán với Nga về cuộc xung đột ở Ukraine và xây dựng một cấu trúc an ninh mới.
Thụy Sĩ muốn trở thành cầu nối để đạt được hòa bình ở Ukraine, đồng thời cho biết thêm rằng quốc gia châu Âu này sẽ làm mọi cách để hỗ trợ các sáng kiến có thể mang lại hòa bình lâu dài cho Ukraine.
Phó đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên hợp quốc Cảnh Sảng kêu gọi cộng đồng quốc tế tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine sau khi Bắc Kinh đưa ra đề xuất riêng.
Ông Wallace nổi tiếng ở Mỹ nhờ vai trò trung tâm trong việc giúp thành lập một liên minh quốc tế hỗ trợ cho Ukraine, ông cũng đã đưa chi tiêu quốc phòng của Anh lên tới 2,25% GDP.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiến hành cuộc điện đàm đầu tiên kể từ khi xảy ra cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga hồi đầu năm ngoái.
Theo Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc sẽ cử một đặc phái viên của chính phủ nước này về các vấn đề Á-Âu đến thăm Ukraine và các quốc gia khác để tạo mối liên lạc sâu rộng với tất cả các bên.
Nhà sản xuất giày Geox tạm dừng các khoản đầu tư trực tiếp mới vào Nga, như tiếp thị, truyền thông và mở các cửa hàng mới nhưng vẫn mở cửa các cửa hàng tại Nga.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh kể từ đầu cuộc khủng hoảng Ukraine, Ấn Độ đã kêu gọi lập tức ngừng bắn và khẳng định đối thoại là cách duy nhất để giải quyết bất đồng.
Theo Ngoại trưởng Nga, các cuộc đàm phán với Ukraine cần được duy trì và phía Ukraine đã tỏ ra hiểu rõ hơn tình hình tại Crimea, Donbass, cũng như tầm quan trọng của quy chế trung lập của Kiev.
Sự sụt giảm chứng khoán Nhật Bản được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu liên quan thiết bị vận tải, thiết bị điện; chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng hạ chủ yếu do dữ liệu lạm phát kỷ lục của Mỹ.
ASEAN kêu gọi tất cả các bên liên quan thực hiện kiềm chế tối đa và nỗ lực hết sức để theo đuổi đối thoại thông qua tất cả các kênh, bao gồm cả các biện pháp ngoại giao, nhằm kiềm chế tình hình.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã kêu gọi các bên liên quan cuộc xung đột ở Ukraine có biện pháp giảm leo thang, trong đó nhấn mạnh giải pháp ngoại giao cho căng thẳng hiện nay.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron nhất trí duy trì tiếp xúc sau khi hai nhà lãnh đạo thảo luận cuộc khủng hoảng Ukraine và vấn đề đảm bảo an ninh, ngày 3/2.
Thứ trưởng Tài chính Nga Vladimir Kolychev ho biết Nga sẽ giảm tỷ lệ đồng USD trong Quỹ Thịnh vượng Quốc gia và cân nhắc đầu tư bằng các loại ngoại tệ khác, như đồng Nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc.
LHQ cho biết thỏa thuận 2015 nhằm mang lại hòa bình cho miền Đông bất ổn của Ukraine phần lớn vẫn chưa được thực thi và dân thường đang phải trả giá cao nhất với hơn 3.300 người bị giết hại.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã phát động chiến dịch tái tranh cử, 5 năm sau ông lên nắm quyền điều hành đất nước với cam kết giải quyết nạn tham nhũng.
Báo Die Welt của Đức cho biết ngày càng có thêm nhiều ý kiến tại các nước Liên minh châu Âu (EU) phản đối việc tự động gia hạn lệnh trừng phạt chống Nga.
Ngày 20/6, Tổng Thư Ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) cần duy trì các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.