Cuộc thi Miss Tourism World 2022: Mang thế giới đến Việt Nam

Đây sẽ là cuộc thi độc đáo, sáng tạo nhất từ trước đến nay, bởi vòng chung kết không chỉ gói gọn trong một cuộc thi sắc đẹp mà còn mang đến hiệu quả thiết thực cho ngành du lịch Việt Nam.
Cáp treo vận chuyển khách thăm quan khu du lịch Tây Thiên tại huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Cáp treo vận chuyển khách thăm quan khu du lịch Tây Thiên tại huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Việt Nam sẽ chính thức đăng cai vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 (Miss Tourism World 2022) - cuộc đua tài của 71 người đẹp đại diện cho 71 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các thí sinh sẽ trình diễn trang phục dân tộc của nước mình, thể hiện tài năng và thực hiện các video giới thiệu, quảng bá điểm đến tại 5 tỉnh thành của Việt Nam. Đây cũng là cuộc thi hoa hậu đặc biệt bởi không có phần thi áo tắm (bikini).

Thông tin trên được Ban tổ chức cho biết tại cuộc họp báo diễn ra ngày 8/11 tại Vĩnh Phúc.

Bà Vũ Thị Mỹ Dung, đại diện Ban tổ chức cho biết Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 là cuộc thi sắc đẹp đầu tiên trên thế giới tổ chức theo hình thức các hoạt động sáng tạo nội dung, trải nghiệm của thí sinh nhằm tìm kiếm đại diện sắc đẹp với mục tiêu gắn kết các quốc gia, vùng lãnh thổ, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

“Đây sẽ là cuộc thi độc đáo, sáng tạo nhất từ trước đến nay, bởi vòng chung kết không chỉ gói gọn trong một cuộc thi sắc đẹp mà còn mang đến hiệu quả thiết thực cho ngành du lịch Việt Nam. Với cách tiếp cận này, năng lực cạnh tranh của toàn ngành du lịch trước xu hướng đa phương tiện, đa nền tảng, tạo ra lợi ích từ những chuyến đi sẽ mang đến giá trị phát triển bền vững,” bà Mỹ Dung cho hay.

Cuộc thi Miss Tourism World 2022: Mang thế giới đến Việt Nam ảnh 1Bà Vũ Thị Mỹ Dung, đại diện Ban tổ chức chia sẻ về cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo đó, vòng chung kết cuộc thi có chủ đề “Mang thế giới đến Việt Nam” sẽ đi qua 5 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La và Vĩnh Phúc. Đêm chung kết sẽ diễn ra tại Vĩnh Phúc vào tối 3/12.

Các thí sinh sẽ xuất phát hành trình khám phá di sản, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa từ Thủ đô Hà Nội như chùa Trấn Quốc, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, làng gốm Bát Tràng.

[Du lịch Ninh Bình phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19]

Tiếp đó, các thí sinh sẽ đến với Quần thể danh thắng Tràng An, Cố đô Hoa Lư, chùa Bái Đính (Ninh Bình), tham gia diễu hành đường phố trong trang phục dân tộc; Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Hùng (Phú Thọ), tìm hiểu và trải nghiệm làm bánh chưng, bánh dày, hát xoan.

Điểm tiếp theo là thảo nguyên Mộc Châu, suối nước nóng bản Moòng, thác Dải Yếm, cầu Pá Uôn (Sơn La); Khu Danh thắng Tây Thiên với Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, Khu Du lịch Tam Đảo (Vĩnh Phúc)... Đặc biệt, tại Sơn La, các thí sinh sẽ tham gia trình diễn Xòe Thái cùng 1.000 người dân địa phương nhằm quảng bá nét độc đáo của loại hình di sản này đến với thế giới.

Cuộc thi Miss Tourism World 2022: Mang thế giới đến Việt Nam ảnh 2Ông Bùi Hồng Đô, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc, phát biểu tại họp báo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo ông Bùi Hồng Đô, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc, tất cả các thí sinh sẽ ghi nhận và cảm nhận trong những clip ngắn như những bài dự thi nhỏ bằng ngôn ngữ mẹ đẻ và tiếng Anh. Từ đó, thông tin về các địa điểm du lịch, di sản của Việt Nam sẽ được lan tỏa rộng khắp, tạo hiệu ứng mạnh mẽ, nhanh chóng đến với bạn bè khắp thế giới. Thông qua cuộc thi này, các thí sinh cũng sẽ góp phần chứng minh rằng Việt Nam đang là điểm đến an toàn sau đại dịch COVID-19.

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới được tổ chức lần đầu năm 1991. Năm nay, nhà sáng lập cuộc thi - ông John Signh cùng Công ty Truyền thông Tấm và Cám đã phát triển phiên bản đặc biệt cho Vòng Chung kết Hoa hậu Du lịch Thế giới ở nước ta.

Như tuyên ngôn của cuộc thi, trải qua nhiều lần tổ chức Miss Tourism World luôn đặt trọng tâm cốt lõi cho việc quảng bá du lịch của nước chủ nhà diễn ra vòng chung kết.

Ông John Singh khẳng định: “Du lịch là ngành công nghiệp trị giá 100 tỷ USD và mục tiêu của chúng tôi là giúp các quốc gia sở tại thu hút cả khách du lịch trong nước và quốc tế, cũng như đầu tư và chi tiêu nước ngoài trong thị trường du lịch toàn cầu khó khăn hiện nay. Vòng chung kết Miss Tourism World 2022 tổ chức tại Việt Nam chắc chắn sẽ gây bất ngờ nhờ vào ý tưởng và cách thực hiện hoàn toàn mới.”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục