Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã triển khai cứu nạn khẩn cấp thành công ba tàu cá gặp nạn trong bão số 1, bảo vệ ngư dân và tàu thuyền giữa thời tiết khắc nghiệt.
Bão số 1 đang diễn biến phức tạp tại khu vực miền Trung, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã triển khai các hoạt động cứu nạn khẩn cấp, liên tiếp cứu thành công ba tàu cá bị nạn trên biển.
Sau khi va chạm với tàu hàng, 10 ngư dân trên tàu cá đã ôm phao nhảy xuống biển, bám vào phần nổi của tàu; tàu hàng BBC MERCURY không quay lại cứu vớt mà tiếp tục hành trình.
Tàu cá BTh 97618 TS, gồm 15 lao động, do ông Võ Thành Chí làm thuyền trưởng, khi đang khai thác hải sản tại khu vực biển Phú Quý thì bị phá nước dẫn đến nước tràn vào khoang máy, gây nguy cơ chìm tàu.
Khi đang đánh bắt hải sản thì tàu HT 96868TS bị hỏng chân vịt, mất khả năng cơ động và thả trôi trên biển trong điều kiện gió cấp 6, giật cấp 7, đe dọa đến tính mạng của các thuyền viên.
Tàu 524 hướng dẫn ngư dân đi ra khỏi vùng nước cấm an toàn, sau đó nhờ tàu cá của ngư dân Khánh hòa hỗ trợ kéo tàu BĐ95008TS về hướng thành phố Nha Trang để vào bờ.
Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định, hiện có 3 tàu đều ở phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn đang tham gia hỗ trợ, ứng cứu một tàu cá có 4 người, bị hỏng máy trên biển.
Nguyên nhân ban đầu được xác định do phương tiện đã cũ dẫn đến phần mạn phải của tàu bị bục, nước tràn vào gây chìm tàu, thời điểm tàu bị nạn, các thuyền viên trên tàu đang ngủ nên không để ý.
Qua thăm khám, ngư dân Trần Ngọc Toàn (sinh năm 1985, quê ở Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa) trên tàu cá BV92662 TS bị thương ở tay phải, vết thương hở lớn, máu chảy nhiều.
Khoảng 3 giờ 30 phút ngày 6/4, sau nhiều giờ tìm kiếm trong điều kiện đêm tối, thời tiết xấu, tàu Cảnh sát biển 6008 đã tiếp cận được tàu cá NT 91205 TS và cứu được cả người cùng tài sản của ngư dân.
Khi tàu BP 02-06-02 thuộc Đồn Biên phòng Cát Bà tiếp cận hiện trường, tàu HP 90863TS đã chìm hẳn, 7 thuyền viên đang ôm bè xốp trôi dạt trên biển, tinh thần hoảng loạn.
Tàu bị thủng lỗ trong hầm máy sát trục chân vịt khoảng 15cm, nước tràn vào có nguy cơ bị chìm khi thuyền viên trên tàu đang đánh bắt hải sản cách Hòn Nhạn khoảng 20 hải lý về phía Nam.
Khi đang khai thác hải sản cách đảo Trường Sa khoảng 98 hải lý về phía Bắc-Tây Bắc, tàu cá BĐ 91388 TS bị hỏng máy, không khắc phục được nên phải thả trôi. Lúc này, trên tàu có 13 thuyền viên.
Thuyền viên Dự được chẩn đoán bị chảy máu trong có thể dẫn đến hoại tử phần bị thương nếu không được cứu chữa kịp thời. Đến 6 giờ ngày 12/6, anh Dự đã được đưa vào bờ, chuyển đến bệnh viện điều trị.
Tàu Đức Minh đang chở đá vôi từ Ninh Bình vào Quảng Ngãi thì bị mất khả năng điều khiển, trôi dạt tự do trên biển, sau đó va vào đá và bị nghiêng chìm ở vùng biển Hà Tĩnh.
Vào thời điểm bị sự cố, trên tàu cá mang số hiệu NĐ 92656 TS có tổng cộng 6 thuyền viên, trong đó 1 thuyền viên bị đau bụng dữ dội không rõ nguyên nhân.
Tàu cá mang số hiệu NA 95688 TS với 16 ngư dân đang hoạt động tại khu vực cách biển Hà Tĩnh khoảng 60 hải lý, bất ngờ bị hỏng máy, rò nước, có nguy cơ bị chìm.
Tàu cá ĐNa 90337 TS bị mất khả năng điều khiển, thả trôi tại vị trí cách phía Đông Cửa Hội, tỉnh Nghệ An khoảng 140 hải lý, cách phía Đông đường phân định Vịnh Bắc Bộ 54 hải lý.
Tàu APL Vancouver chở hàng, di chuyển qua vùng biển miền Trung thì bị cháy một khoang và trôi dạt trên vùng biển tỉnh Ninh Thuận, cách cửa biển Đông Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm khoảng 4 hải lý.