Cựu sĩ quan Đức quốc xã bị tù chung thân

Josef Scheungraber, cựu sĩ quan của quân đội Hitler đã bị phạt tù chung thân vì tội thảm sát dân thường ở Italy trong Thế chiến thứ hai.
Ngày 11/8, tòa án thành phố Munich, miền Nam Đức, đã tuyên án tù chung thân Josef Scheungraber, 90 tuổi, cựu sĩ quan của quân đội Hitler, vì tội thảm sát dân thường ở Italy trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
 
Theo bản luận tội, cách đây 65 năm, ngày 26/6/1944, Josef Scheungraber, khi đó là chỉ huy một tiểu đoàn bộ binh của quân đội Hitler, đã ra lệnh thảm sát 14 dân thường ở Falzano di Cortona thuộc vùng Tuscany để "trả thù" cho việc hai lính Đức quốc xã bị du kích Italy bắn chết. Trong số các nạn nhân có cả phụ nữ và trẻ em và người già.
 
Nhiều người dân ở Josef Scheungraber và thân nhân của các nạn nhân vụ thảm sát đã hoan nghênh phán quyết của tòa án Munich.

Họ cho rằng phán quyết này không chỉ là sự an ủi đối với gia đình các nạn nhân mà còn là một thông điệp cho tương lai với một ý nghĩa răn đe quan trọng, rằng tội ác thì phải bị trừng phạt, cho dù thời gian đã trôi qua gần 2/3 thế kỷ.
 
Trước đó, ngày 28/9/2006, một phiên tòa quân sự của Italy ở La Spezia, miền Bắc Italy, cũng đã xét xử vắng mặt và tuyên án chung thân đối với Josef Scheungraber vì tội đã gây ra vụ thảm sát dân thường này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục