Thông báo trên trang mạng cá nhân Twitter của ông Nasheed nêu rõ: "Vì sự an toàncủa cá nhân tôi cũng như sự ổn định tại Ấn Độ Dương, tôi đã xin tị nạn tại trụsở Cao ủy Ấn Độ ở Maldives."
Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Đảng Dân chủ Maldives (MDP) của ôngNasheed cho biết ông đã vào khu ngoại giao của Ấn Độ lúc trưa 13/2 và có thể sẽ ởlại đó cho đến khi diễn ra phiên tòa cấp cao hơn, dự kiến vào tối cùng ngày, màtheo đó có thể bãi bỏ lệnh bắt giữ ông.
[Maldives: Cựu Tổng thống Nasheed bị cảnh sát bắt]
Trước đó, ngày 11/2, tòa án tại đảoHulhumale gần thủ đô Male của Maldives đã phát lệnh bắt giữ ông Nasheedsau khi ông không xuất hiện tại phiên tòa được triệu tập để xét xử ông trước đómột ngày.
Ông Nasheed trở thành Tổng thống Maldives năm 2008 khi quốc gia này tổ chức cuộcbầu cử Tổng thống dân chủ đầu tiên. Ông bị cáo buộc lạm dụng quyền lực sau khira chỉ thị quân đội bắt giữ một thẩm phán cấp cao hồi đầu năm ngoái.
Vụ bắt giữtrên đã làm bùng phát các cuộc biểu tình của các nhân viên an ninh dẫn đến việcông phải từ chức ngày 7/2/2012. Tội bắt giữ trái phép một thẩm phán có thể khiếnông phải chịu án tù giam ba năm hoặc bị đày ra đảo xa.
Đảng MDP phản đối mạnh mẽ lệnh bắt giữ ông Nasheed và khẳng định rằng các cáo buộcchống lại ông mang động cơ chính trị.
Trong khi đó, ông Nasheed tuyên bố rằng ôngbị ép từ chức trong một cuộc đảo chính quân sự được Tổng thống đương nhiệmMohamed Waheed, khi đó là cấp phó của ông, ủng hộ.
Tuy nhiên,Ủy ban Điều tra Quốc gia (CoNI) của Maldives về quá trình chuyển giao quyềnlực và tình hình bất ổn tại quốc đảo Ấn Độ Dương này, hồi tháng 8/2012công bố kết quả điều tra khẳng định đây là một cuộc chuyển giao quyền lựchợp pháp, hợp hiến và không có đảo chính./.