Một điều kỳ lạ đang xảy ra trong cuộc đua vào Nhà Trắng khi ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đang giành thêm sự ủng hộ từ nhóm cử tri da màu và gốc Tây Ban Nha vốn trung thành của đảng Dân chủ.
Ngày 9/10, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối lời mời tham gia cuộc tranh luận với Phó Tổng thống Kamala Harris do kênh Fox News dự kiến tổ chức vào ngày 24/10 hoặc 27/10.
Cựu Tổng thống Mỹ bày tỏ: “Theo tôi, vấn đề lớn nhất mà đất nước chúng ta và thế giới đang gặp phải chính là vũ khí hạt nhân. Đó là lực lượng mang tính hủy diệt chưa từng thấy."
Cựu Tổng thống Donald Trump cũng đã xác nhận thông tin tham gia cuộc phỏng vấn của FBI, đồng thời bày tỏ mong muốn cuộc phỏng vấn sẽ diễn ra vào ngày 1/8.
Theo Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản, các biện pháp bảo vệ an ninh được áp dụng tại các sự kiện phát biểu trước công chúng của các chính trị gia trên khắp cả nước và ở khu vực khán giả.
Nhà báo Tara Palmeri tại Puck, một công ty truyền thông kỹ thuật số của Mỹ, lưu ý cả hai đảng ở Mỹ đều thừa nhận tầm quan trọng của TikTok, đặc biệt là ở các bang chiến trường quan trọng trong bầu cử.
Các cố vấn của ông Trump kêu gọi: Ủy ban Tranh luận Tổng thống đẩy lịch trình tranh luận năm 2024 lên sớm hơn để đảm bảo thêm nhiều người Mỹ có cơ hội quan sát các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu.
Alaska là bang kết thúc bỏ phiếu muộn nhất và kết quả kiểm 99% số phiếu vào rạng sáng 6/3 theo giờ địa phương cho thấy, ông Trump đã chiến thắng với 9.243 phiếu ủng hộ (tương đương 87,6%).
Người phát ngôn chiến dịch tranh cử năm 2024 của cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố phán quyết của Thẩm phán hạt Cook, bang Illinois về gạch tên ông Donald Trump là vi hiến và sẽ kháng cáo.
Cựu tổng thống Donald Trump cho rằng phán quyết của Tòa án cấp cao bang Maine loại ông khỏi cuộc bầu cử sơ bộ của bang là hành động tùy tiện, thiên vị và không nhất quán.
Trong một tuyên bố, nền tảng X khẳng định việc cho phép đăng tải lại quảng cáo chính trị trên nền tảng này, bắt đầu tại Mỹ, là nhằm xây dựng cam kết của X đối với tự do ngôn luận.
Ông Trump xin chuyển vụ án hình sự liên quan đến việc ông trả các khoản tiền "bịt miệng" cho ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels, hiện đang được Tòa án quận Manhattan thụ lý, lên tòa cấp liên bang.
Thế giới trong tuần qua chứng kiến một số sự kiện nổi bật: Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị truy tố 34 tội danh; Chính phủ Mỹ trình Quốc hội báo cáo mật về việc rút quân khỏi Afghanistan...
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị truy tố vì cáo buộc chi tiền bịt miệng nữ diễn viên người lớn Stormy Daniels nhằm che giấu mối quan hệ giữa hai người.
Bang New Hampshire và South Carolina là hai bang được chính trị gia tỷ phú D.Trump lựa chọn để phát biểu tranh cử đầu tiên kể từ khi ông thông báo tham gia cuộc đua trở lại Nhà Trắng vào năm 2024.
Nếu ông D.Trump tái tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024 thì đây sẽ là lần thứ 3 ông Trump ra tranh cử tổng thống Mỹ, bao gồm cả lần thất cử trước ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden năm 2020.
Tờ Washington Post ngày 11/8 đưa tin FBI đã tìm kiếm các tài liệu liên quan đến vũ khí hạt nhân khi khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Trump, nhưng không rõ có thu hồi hay không.
Quyết định sa thải khiến đội ngũ bảo vệ ông Trump rơi vào hỗn loạn trong bối cảnh chỉ còn một tuần nữa sẽ diễn ra phiên luận tội vị Tổng thống thứ 45 của Mỹ.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố sẽ trừng phạt gần 30 quan chức và các thành viên trong nội các của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vì hành vi "xâm phạm chủ quyền" của Trung Quốc.