Bầu cử Mỹ 2024: Ông Trump muốn sớm tranh luận với đương kim Tổng thống Biden

Các cố vấn của ông Trump kêu gọi: Ủy ban Tranh luận Tổng thống đẩy lịch trình tranh luận năm 2024 lên sớm hơn để đảm bảo thêm nhiều người Mỹ có cơ hội quan sát các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu.

Đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và cựu Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và cựu Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 11/4, các cố vấn chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư lên Ủy ban Tranh luận Tổng thống, trong đó kêu gọi đẩy nhanh lịch trình tranh luận để có thể đối mặt sớm hơn với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden.

Trong thư, các cố vấn Susie Wiles và Chris LaCivita kêu gọi: “Ủy ban phải đẩy lịch trình tranh luận năm 2024 lên sớm hơn để đảm bảo thêm nhiều người dân Mỹ có cơ hội quan sát các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu. Chúng tôi cũng mong muốn tổ chức thêm các cuộc tranh luận."

Ủy ban Tranh luận Tổng thống là cơ quan tổ chức tranh luận giữa các ứng cử viên chạy đua vào Nhà Trắng. Thông thường, các ứng cử viên tổng thống sẽ có 3 cuộc tranh luận được phát trực tiếp trên truyền hình.

Hai cố vấn của ông Trump cũng bày tỏ ủng hộ việc các kênh truyền hình lớn ở Mỹ đang soạn thư ngỏ chung, kêu gọi ông Trump và đương kim Tổng thống Biden cam kết tham gia các cuộc tranh luận trước thềm cuộc bầu cử.

Ủy ban Tranh luận Tổng thống chưa bình luận về thông tin trên. Cuộc tranh luận đầu tiên trong mùa bầu cử năm nay dự kiến diễn ra ngày 16/9 tới ở thành phố San Marco, bang Texas, gần 2 tháng trước ngày bầu cử 5/11.

Tháng Ba vừa qua, ông Trump tuyên bố muốn tranh luận với ông Biden "mọi lúc, mọi nơi." Đến nay, Tổng thống Biden chưa tuyên bố tham gia tranh luận. Tháng trước, ông Biden nói sẽ quyết định tùy vào động thái của người tiền nhiệm.

Theo kết quả thăm dò do Reuters/Ipsos công bố ngày 10/4, khoảng 41% cử tri đã đăng ký cho biết sẽ bỏ phiếu cho ông Biden, trong khi 37% chọn cựu Tổng thống Trump.

Kết quả này cho thấy lợi thế của của ông Biden đã tăng lên so với với lợi thế dẫn trước chỉ 1 điểm phần trăm trong cuộc thăm dò cũng của Reuters/Ipsos vào tháng Ba vừa qua, tuy nhiên khoảng cách 4 điểm phần trăm giữa hai ứng cử viên được ghi nhận lần này vẫn nằm trong biên độ sai số của cuộc thăm dò./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.