Iran hối thúc chính quyền mới của Mỹ điều chỉnh chính sách

Phó Tổng thống Iran phụ trách các vấn đề chiến lược cho rằngTổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cần xem xét những ưu, nhược điểm chính sách để quyết định xem nên tiếp tục hay thay đổi các chính sách đó.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 9/11, Phó Tổng thống Iran phụ trách các vấn đề chiến lược Mohammad Javad Zarif đã thúc giục Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump xem xét lại chính sách "gây sức ép tối đa" mà ông theo đuổi đối với Tehran trong nhiệm kỳ đầu.

Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Zarif nói: "Ông Trump cần chứng minh rằng ông sẽ không theo đuổi những chính sách sai lầm trong quá khứ. Ông ấy hẳn đã nhận ra rằng chính sách gây sức ép tối đa do chính ông khởi xướng đã khiến mức độ làm giàu nguyên liệu hạt nhân của Iran tăng từ 3,5% lên 60%.”

Cũng theo lời ông Zarif, Tổng thống đắc cử Mỹ cần xem xét những ưu và nhược điểm chính sách để quyết định xem nên tiếp tục hay thay đổi các chính sách đó.

Liên quan đến vấn đề trên, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi tuyên bố chính quyền nước này không theo đuổi vũ khí hạt nhân và rằng cần xây dựng lòng tin từ cả 2 phía Iran và Mỹ.

Nhà phân tích Saeed Laylaz tại Iran mới đây cũng nhận định Tehran "sẽ hành động dựa trên lợi ích riêng của mình" và "có khả năng các cuộc đàm phán bí mật giữa Tehran và Washington sẽ diễn ra."

Nhà phân tích này cũng nói thêm rằng, nếu các mối đe dọa an ninh đối với Cộng hòa Hồi giáo được loại bỏ, mọi thứ đều có thể xảy ra.

Năm 2018, chính quyền của Tổng thống Trump khi đó đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran ký năm 2015, sau đó áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Đáp trả, Iran hủy bỏ các nghĩa vụ của nước này theo thỏa thuận và nâng cấp mức độ làm giàu urani lên tới 60%. Tehran cũng nhiều lần phủ nhận cáo buộc của phương Tây rằng họ đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.