Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel xác nhận cơ quan này đã nhất trí thông qua gói hỗ trợ quân sự thứ 5 cho Ukraine trị giá 500 triệu euro (500 triệu USD).
Cùng với khoản 1,2 tỷ euro được giải ngân hồi đầu năm, Ukraine nhận được tổng cộng 2,2 tỷ euro cứu trợ từ EU nhằm giúp Ukraine giải quyết những vấn đề cấp bách và vận hành cơ sở hạ tầng trọng yếu.
3.427 doanh nghiệp ở Mỹ đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 Luật Phá sản của Mỹ trong nửa đầu năm 2020, xấp xỉ con số 3.491 của nửa đầu năm 2008.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết tổ chức này đã chấp thuận gói cứu trợ trị giá 5 tỷ USD cho Ukraine, trong đó 2,1 tỷ USD sẽ được giải ngân ngay lập tức.
Sự suy yếu rõ rệt của đồng euro, thâm hụt ngân sách và nợ công tăng vọt, tăng trưởng kinh tế biến mất, chênh lệch lãi suất giữa các quốc gia Nam Âu và Đức ngày càng mở rộng… là những dấu hiệu rõ rệt.
Bộ trưởng Tài chính Nam Phi Tito Mboweni cho biết chính phủ đã thu xếp 16,4 tỷ Rand nhằm giúp South Africa Airways (SAA) thực hiện những nghĩa vụ về tài chính.
Chủ tịch EuroGroup khẳng định “cam kết là cam kết, và nếu chúng tôi phá vỡ chúng, điều đầu tiên mất đi là sự tín nhiệm. Điều đó sẽ gây ra sự thiếu hụt lòng tin và đầu tư."
Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy đảng Dân chủ Mới (ND) đối lập của ông Kyriakos Mitsotakis có khả năng cao sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lần này.
Eurogroup đã quyết định hoãn cấp cho Hy Lạp khoản tiền 974 triệu euro (1,1 tỷ USD) do Chính phủ Hy Lạp không đáp ứng được yêu cầu về cải cách như đã cam kết với các chủ nợ.
Thủ tướng Hy Lạp đánh giá cao thỏa thuận của các bộ trưởng tài chính Eurozone về việc sẽ kết thúc chương trình cứu trợ tài chính dành cho nước này tám năm qua như một bước đi mang tính “lịch sử.”
EC đã đề xuất kết thúc các biện pháp được áp đặt từ 8 năm qua với Hy Lạp do thời gian qua, đất nước Nam Âu này đã thu được những kết quả kinh tế khả quan,
Các bộ trưởng tài chính của 19 nước khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) đã không thể nhất trí được một thỏa thuận về một gói cứu trợ tài chính mới cho Hy Lạp.
Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Euclid Tsakalotos khẳng định không có lý do gì để các chủ nợ của nước này là EU và IMF trì hoãn giảm nợ và các khoản cho vay bởi Athens đã hoàn tất nghĩa vụ đúng hạn.
Các nghiệp đoàn Hy Lạp đã kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động bằng cuộc đình công toàn quốc trong 24 giờ nhằm phản đối các yêu cầu cắt giảm mới từ các chủ nợ để đổi lấy cứu trợ tài chính cho quốc gia này.
Ngân hàng phát triển Hàn Quốc, chủ nợ lớn của Daewoo, không chấp nhận những yêu cầu mà Quỹ hưu trí quốc gia Hàn Quốc đưa ra liên quan tới các biện pháp cơ cấu lại số nợ nhằm giải cứu doanh nghiệp này.
Thủ tướng Hy Lạp cảnh báo các chủ nợ quốc tế không nên chất gánh nặng mới lên Hy Lạp, nhưng cũng hy vọng việc xem xét lại chương trình cứu trợ tài chính sẽ tốt đẹp.
Brazil cho rằng việc Chính phủ Canada tài trợ cho Bombardier đang khiến thị trường sản xuất máy bay thương mại của hãng Embraer bị thu hẹp, đồng thời gây ảnh hưởng đến tính cạnh tranh quốc tế.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký gói cứu trợ tài chính cho Puerto Rico, đang phải đối mặt với khoản nợ lên tới hơn 70 tỷ USD có hạn thanh toán là ngày 1/7.
Hy Lạp khẳng định cơ quan này sẽ không “bỏ mặc” Hy Lạp, trong bối cảnh Athens đang chật vật thương thảo với Liên minh châu Âu (EU) về vấn đề cải cách kinh tế để được giải ngân khoản cứu trợ tiếp theo.