Đa số dân Hà Lan phản đối Thỏa thuận Hội nhập Ukraine-EU

Theo cuộc khảo sát, 53% số người được hỏi cho rằng "cần từ chối việc phê chuẩn Thỏa thuận Hội nhập giữa Ukraine và Liên minh châu Âu" trong cuộc trưng cầu ý dân.
Đa số dân Hà Lan phản đối Thỏa thuận Hội nhập Ukraine-EU ảnh 1Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker (giữa) tại cuộc họp báo với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte (phải) ở Amsterdam, Hà Lan ngày 7/1. (Ảnh: THX/TTXVN)

Báo Sự thật châu Âu dẫn số liệu khảo sát trong chương trình truyền hình EenVandaag (Hà Lan) cho thấy đa số người dân Hà Lan phản đối việc phê chuẩn Thỏa thuận Hội nhập giữa Ukraine và Liên minh châu Âu (EU).

Theo cuộc khảo sát, 53% số người được hỏi cho rằng "cần từ chối việc phê chuẩn văn kiện này" trong cuộc trưng cầu ý dân.

25% cho rằng họ "rất có thể" bỏ phiếu chống lại việc phê chuẩn thỏa thuận trên.

Đồng thời, hơn một nửa số người được hỏi nói họ chắc chắn sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân này.

Hội đồng bầu cử Hà Lan đã chỉ định tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về Thỏa thuận Hội nhập EU-Ukraine vào ngày 6/4 tới.

Trước đó Hà Lan đã thu thập đủ chữ ký để tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về phê chuẩn Thỏa thuận Hội nhập với Ukraine.

Được biết, hoạt động thu thập chữ ký thành công nhờ một chiến dịch vận động trên mạng của blog châm biếm GeenStijl, nhóm công dân Burgercomite EU (Ủy ban công dân EU) và Trung tâm "Diễn đàn Dân chủ".

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker trong một cuộc phỏng vấn với báo Handelsblad (Hà Lan) đã bày tỏ lo ngại kết quả trưng cầu ý dân tiêu cực có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng lớn quy mô châu lục./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục