Đại dịch COVID-19 ''xóa sổ'' 20,5 triệu việc làm ở Mỹ trong tháng 4

Sự sụp đổ chưa từng có đã đẩy tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ lên 14,7% - vượt xa mức đỉnh cuối năm 2009 trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu - so với mức 4,4% trong tháng Ba.
Các cửa hàng kinh doanh đóng cửa do dịch COVID-19 tại Los Angeles, Mỹ ngày 30/4/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Các cửa hàng kinh doanh đóng cửa do dịch COVID-19 tại Los Angeles, Mỹ ngày 30/4/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Bộ Lao động Mỹ ngày 8/5 cho biết lệnh phong tỏa do sự bùng phát đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã "xóa sổ" 20,5 triệu việc làm của Mỹ trong tháng Tư, phá hủy gần như tất cả các vị trí được tạo ra ở thập kỷ trước trong nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Sự sụp đổ chưa từng có đã đẩy tỷ lệ thất nghiệp lên 14,7% - vượt xa mức đỉnh cuối năm 2009 trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu - so với mức 4,4% trong tháng Ba.

[Mỹ: Các sòng bài trở thành 'ngân hàng thực phẩm' cho người thất nghiệp]

Số việc làm đã mất trong tháng Ba cũng tồi tệ hơn cũng so với dự báo ban đầu, giảm 870.000 mặc dù việc đóng cửa kinh doanh hầu hết xảy ra trong nửa sau của tháng.

Cùng ngày 8/5, trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng Fox News, khi được hỏi về số việc làm đã mất trong tháng Tư, Tổng thống Donald Trump khẳng định tất cả việc làm đã mất sẽ sớm được khôi phục./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.