Thể hiện năng lực vượt trội trong thiết kế robot, sinh viên Trường Đại học Duy Tân đã xuất sắc giành giải Nhất tại Cuộc thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ “Innovation Tech Challenge 2025."
5 nhà khoa học Việt Nam được nêu tên trong xếp hạng Best Rising Stars of Science in the World 2023 Ranking - ngôi sao khoa học đang lên xuất sắc trên thế giới 2023 của Website Research.com.
Tham gia khóa học SIC do Samsung tài trợ, các sinh viên được tiếp cận nền tảng kiến thức công nghệ hiện đại, mở rộng sự hiểu biết về lĩnh vực Big Data, IoT... và ứng dụng trong thực tế.
Việt Nam góp mặt 6 cơ sở giáo dục đại học trong tổng số 1.904 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng, trong đó Trường Đại học Duy Tân và Trường Đại học Tôn Đức Thắng cùng trong nhóm 601-800.
Cùng với Đại học Quốc gia Hà Nội, trong các năm gần đây, các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam xuất hiện trong bảng xếp hạng THE Impact Ranking ngày càng nhiều hơn.
Đại học Duy Tân, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Huế và Đại học Quốc gia TP.HCM nằm trong bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất thế giới.
Top 5 đại học hàng đầu thế giới là Đại học Oxford (Anh), Đại học Havard (Mỹ), Đại học Cambridge (Anh), Đại học Stanford (Mỹ) và Viện Khoa học kỹ thuật Massachusetts (Mỹ).
Trong bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất thế giới năm 2023 QS WUR, Việt Nam có 3 đại diện nằm trong top 801-1.000, gồm Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Duy Tân.
Trong bảng xếp hạng các trường đại học châu Á năm 2022, Việt Nam có 5 đại diện gồm Đại học Tôn Đức Thắng, Duy Tân, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Bách khoa Hà Nội.
Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Duy Tân, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Bách Khoa Hà Nội là 5 cơ sở giáo dục của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng ĐH châu Á năm 2022.
Việt Nam có 2 cơ sở giáo dục đại học có tên trong bảng xếp hạng đại học thế giới ARWU là Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Duy Tân (cùng ở thứ hạng nhóm 601-700)
Từ ngôi trường dân lập đầu tiên ở miền Trung thiếu thốn đủ bề, dưới sự chèo lái của cựu chiến binh Lê Công Cơ, Duy Tân đã trở thành đại học ngoài công lập hàng đầu cả nước.
Việc áp điểm sàn cho khối ngành y dược đã khiến hàng loạt trường nhóm dưới lao đao vì thiếu chỉ tiêu, nhưng đã giúp chấm dứt tình trạng 4 điểm/môn cũng đỗ trường y, đảm bảo chất lượng nhân lực y tế.