Đại hội lần 5 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 147 thành viên. Ông Vũ Xuân Hồng tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Ngày 30/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ năm (nhiệm kỳ 2013-2018) với khẩu hiệu "Hòa bình, hữu nghị, hợp tác, hội nhập."

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 147 thành viên. Ông Vũ Xuân Hồng tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân  chúc mừng và biểu dương tập thể lãnh đạo, cán bộ, hội viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên về những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; trong đó có các cán bộ lão thành, các nhân sỹ, trí thức và đông đảo cán bộ quần chúng đã tích cực tham gia, đóng góp cho công tác đối ngoại nhân dân; cảm ơn bạn bè quốc tế đã hợp tác, giúp đỡ có hiệu quả đối với Liên hiệp trong thời gian qua.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, năm năm qua, với phương châm "chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả," Liên hiệp đã triển khai các Chỉ thị quan trọng của Đảng gắn liền với thực hiện Nghị quyết Đại hội tư của Liên hiệp đã đem lại nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác. Cùng với các hoạt động giới thiệu quảng bá về Việt Nam, chú trọng công tác đền ơn đáp nghĩa với bạn bè quốc tế, Liên hiệp đã tăng cường hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, vận động ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin, đóng góp vào công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài, tham gia đóng góp cho các phong trào nhân dân khu vực và quốc tế...

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng đánh giá cao công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tiếp tục được đẩy mạnh và đạt kết quả tốt, với việc trong năm năm qua, có 192 tổ chức mới vào Việt Nam, tổng giá trị giải ngân đạt trên 1,4 tỷ USD, đóng góp thiết thực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả chiến tranh, thiên tai, phát triển nguồn nhân lực, phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, Đại hội XI của Đảng đã quyết định chủ trương đưa đất nước chủ động, tích cực hội nhập quốc tế trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, với các thời cơ và thách thức đan xen. Nhiệm vụ đó đang đặt ra những yêu cầu đổi mới với tất cả các lĩnh vực công tác, trong đó có công tác đối ngoại nhân dân và đối với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Vì vậy, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ năm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần tập trung thảo luận, đề ra các phương hướng giải pháp hữu hiệu nhằm thiết thực phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, đóng góp có hiệu quả hơn cho công tác đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng và Chỉ thị của Ban Bí thư.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, Liên hiệp và các tổ chức thành viên, mỗi cán bộ và hội viên cần luôn xác định đặt lợi ích quốc gia, của nhân dân lên trên hết, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, thực hiện phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” nhằm phát huy tốt lợi thế của đối ngoại nhân dân. Trong nhiệm kỳ tới, phát huy những kết quả đã đạt được, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần chú trọng đến một số nội dung.

Thứ nhất, cần tập trung đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả của các hoạt động đối ngoại của Liên hiệp và các tổ chức thành viên, trong đó cần đặc biệt chú ý nâng cao hiệu quả chính trị nhằm góp phần giúp nhân dân các nước hiểu ngày càng sâu sắc, đầy đủ hơn về Việt Nam; chủ động phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động đối ngoại nhân dân chung của các tổ chức nhân dân Việt Nam; tăng cường tính thiết thực, đẩy mạnh xã hội hóa, triệt để thực hành tiết kiệm trong việc triển khai các hoạt động đối ngoại.

Thứ hai, Liên hiệp cần chú trọng tăng cường chiều sâu trong quá trình phát triển quan hệ đối tác, trong đó chú ý phát triển quan hệ chặt chẽ, ổn định với nhân dân các nước láng giềng, chủ động phát triển quan hệ liên kết với nhân dân các nước trong cộng đồng ASEAN, củng cố quan hệ với bạn bè truyền thống, các tổ chức cánh tả tiến bộ, mở rộng quan hệ và hợp tác với các tổ chức nhân dân của các đối tác quan trọng; chủ động, tích cực tham gia có hiệu quả cho các tổ chức quốc tế và các diễn đàn đa phương quan trọng, góp phần vào cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì phát triển công bằng bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Thứ ba, làm tốt công tác vận động phi chính phủ nước ngoài và nhiệm vụ thường trực cho Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo hướng tăng cường tính chủ động, thiết thực trong công tác vận động, nâng cao hiệu quả sử dụng viện trợ phù hợp với lợi ích của quốc gia, hợp tác và quản lý tốt các hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam.

Bên cạnh đó Liên hiệp tiếp tục đẩy mạnh củng cố xây dựng tổ chức Liên hiệp ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới; tăng cường hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại Đảng và Ngoại giao Nhà nước, giữa các tổ chức nhân dân của Việt Nam nhằm phát huy đầy đủ sức mạnh tổng hợp, đảm bảo sự thống nhất của các tổ chức nhân dân Việt Nam trên mặt trận đối ngoại nhân dân.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng tin tưởng rằng, với những ý kiến chỉ đạo và đóng góp quý giá tại Đại hội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tiếp tục xác định được những mục tiêu, chiến lược, phát huy được thế mạnh, hóa giải được những thách thức để nâng cao hiệu quả hoạt động, đóng góp ngày càng lớn hơn cho công tác đối ngoại chung của cả nước và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển của đất nước Việt Nam trong tình hình mới.

Chủ tịch Vũ Xuân Hồng đề nghị các đại biểu, tập thể lãnh đạo và cán bộ Liên hiệp, các tổ chức thành viên ở Trung ương và địa phương tổ chức quán triệt đầy đủ và sâu sắc nội dung, nghị quyết của Đại hội, khẩn trương xây dựng chương trình hành đông thực hiện Nghị quyết và sớm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ mà Đại hội đề ra.

Thay mặt bạn bè quốc tế tham dự Đại hội, ông Gunner F. Andersen, Trưởng đại diện của Tổ chức Save the Children tại Việt Nam phát biểu nhận định, Việt Nam đã có khả năng duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, củng cố các mối quan hệ quốc tế và thu hút thành công hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam là một phần quan trọng của những thành tựu này.

Ông Gunner F. Andersen cho rằng, thách thức trong thập kỷ phía trước còn rất nhiều. Việt Nam có những kế hoạch phát triển, tập trung vào giảm nghèo, đặc biệt là những người nghèo nhất trong sự phát triển của quốc gia.

Sau Đại hội lần thứ năm, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam có thể xây dựng được một chiến lược rõ ràng và lựa chọn được đội ngũ lãnh đạo tốt nhất cho nhiệm kỳ tới để tiếp tục thực hiện thành công nhiệm vụ đóng góp cho tình hữu nghị và hợp tác mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa giữa các quốc gia và thực hiện phát triển đất nước.

Nhân dịp này, Trưởng đại diện của Tổ chức Save the Children thay mặt bạn bè quốc tế của Liên hiệp và cộng đồng các tổ chức phi chính phủ nước ngoài khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam một cách hiệu quả hơn trong việc giảm nghèo và phát triển bền vững; truyền tải thông điệp hòa bình, hữu nghị của người dân Việt Nam tới mọi người dân trên thế giới.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và nhất trí thông qua Điều lệ sửa đổi cho phù hợp với tính chất, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Nghị quyết Đại hội V được thông qua thể hiện quyết tâm của toàn Liên hiệp và các tổ chức thành viên hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới. Toàn bộ văn kiện của Đại hội là kết tinh trí tuệ tập thể của Ban Thường vụ, Đoàn Chủ tịch, của tập thể lãnh đạo, cán bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ở cả Trung ương và địa phương./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục